Tiếp tục nhân rộng mô hình dân vận khéo

22/07/2024 - 05:36

BDK.VN - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) huyện Bình Đại về nhân rộng mô hình DVK năm 2024 vừa tổ chức hội nghị nhân rộng 2 mô hình DVK về dịch vụ công trực tuyến của xã Châu Hưng và mô hình DVK về cổng trường an toàn giao thông của Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương, thị trấn Bình Đại.

Trao bằng khen của Huyện ủy Bình Đại cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự có Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Thanh Phong - Phó trưởng ban Chỉ đạo huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Đại Nguyễn Hữu Toại, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng Nguyễn Hoàng Mơ, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo và Trưởng Khối vận các xã, thị trấn, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo huyện.

Mô hình DVK về dịch vụ công trực tuyến tại xã Châu Hưng được công nhận đạt cấp huyện trong năm 2023, góp phần tích cực, quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Mô hình giúp cho cơ quan hành chính nhà nước giảm thiểu áp lực công việc, giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai, minh bạch và khoa học hơn trong các bước thủ tục hành chính tại địa phương. Góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội. Mô hình DVK về cổng trường an toàn giao thông của Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương đã có sức tác động mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phụ huynh về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Thanh Phong cho rằng, phong trào thi đua DVK trong thời gian qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Nhiều mô hình tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn huyện về xây dựng giao thông nông thôn; khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình; trữ nước ngọt phòng chống hạn mặn... với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị đối với phong trào thi đua DVK; xem đây là giải pháp đổi mới trong phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận.

Đối với 2 mô hình DVK nhân rộng, các địa phương cần tiến hành rà soát, thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức như phát tờ rơi tuyên truyền, qua hệ thống truyền thanh, băng-rôn, pa-nô về các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số, áp dụng cập nhật thủ tục hành chính liên thông và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử và Zalo của địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên, đội viên, phụ huynh, học sinh về an toàn giao thông. Thường trực Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phát động phong trào thi đua DVK trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực khó, cần huy động nhiều nguồn lực tham gia của quần chúng nhân dân, xây dựng, giới thiệu để công nhận, biểu dương các cá nhân điển hình làm DVK…

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN