BDK.VN - Chiều 23-8-2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị thông tin kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình (gọi tắt Chỉ thị số 13-CT/TU); thông tin điểm mới Luật BHXH số 41/2024/QH15.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Dương Văn Thắng thông tin kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU.
Theo đánh giá, Chỉ thị số 13-CT/TU ra đời tạo nên một bước chuyển mới, mang tính đột phá có ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng lúc, kịp thời của Tỉnh ủy. Thông qua đó định hướng tư tưởng, đổi mới tư duy, thống nhất quan điểm, nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt là phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, một trong những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu thường xuyên ở địa phương, cơ sở.
Kết quả đến 31-7-2024, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng so với cùng kỳ năm trước và tăng so với thời điểm trước khi triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU. Cụ thể, số người tham gia BHXH tự nguyện là 13.139 người, đạt 52,43% chỉ tiêu đề ra, tăng 1.464 người (12,54%) so với cùng kỳ năm 2023, tăng 2.018 người (18,15%) so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 13-CT/TU (tháng 1-2023).
Số người tham gia BHYT hộ gia đình là 469.826 người, đạt 102,7% chỉ tiêu đề ra, tăng 13.096 người (2,87%) so với cùng kỳ năm 2023, tăng 39.307 người (9,13%) so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 13-CT/TU.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng thông tin những điểm mới của Luật BHXH 2024. Nổi bật như: giảm thời gian đóng từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung chế độ thai sản, tăng quyền lợi hưởng các chế độ tuất, mai táng phí, chế độ 1 lần do lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1-7-2024….
Để làm tốt công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT toàn dân trong tình hình mới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho rằng: Các sở, ngành, thường trực các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 13-CT/TU. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động trong toàn lực lượng đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng những hành động cụ thể thiết thực, cách làm hay, mô hình hiệu quả.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan BHXH tổ chức các chương trình, hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi Nhà nước kết thúc hỗ trợ kinh phí mua BHYT đối với người dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển.