
Nhiều hộ nghèo được cải thiện về đời sống và vươn lên thoát nghèo.
Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo
Chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Chính sách giảm nghèo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường hỗ trợ người nghèo, bổ sung chính sách đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hạ lãi suất ưu đãi cho vay; hỗ trợ tạo sinh kế.
10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh từ 10,65% năm 2012 xuống còn 5,5% vào cuối năm 2015 (giai đoạn 2011 - 2015); giảm từ 12,11% đầu năm 2016 xuống còn 3,58% cuối năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020). Tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 1,7%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 1,5%/năm).
Thông qua các dự án, chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện cho người nghèo cải thiện cuộc sống rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn các xã bãi ngang, ven biển được tăng lên. Hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tiếp cận cơ bản đầy đủ các dịch vụ xã hội theo phương pháp tiếp cận đa chiều, như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin... Các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: cầu, đường, chợ tại các xã bãi ngang, ven biển được tập trung đầu tư xây dựng.
UBND tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Mục tiêu của đề án là tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế của người nghèo, người cận nghèo với phương châm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực là chính, Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua các chế độ chính sách, tư vấn hướng dẫn phát triển sinh kế, làm đòn bẫy giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sau 10 năm, tỉnh đánh giá, giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Mặc dù số hộ nghèo hàng năm được kéo giảm nhưng số hộ nghèo mới và tái nghèo vẫn còn cao. Nguyên nhân do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thường xuyên diễn ra, giá cả nông sản không ổn định, chuẩn nghèo hiện nay thấp so với mức sống trung bình của người dân. Hộ nghèo chỉ thoát nghèo theo tiêu chí chứ chưa thật sự thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, chênh lệch giàu - nghèo về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các địa phương có xu hướng gia tăng.
Chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, người nghèo, địa bàn nghèo còn dàn trải trong khi nguồn lực hạn chế. Còn nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho không đối với hộ nghèo nên chưa khuyến khích người nghèo tự vươn lên, phát sinh tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người nghèo. Cơ chế phân công, phối hợp trong chỉ đạo giữa các ngành còn có sự chồng chéo, chưa chặt chẽ. Phân cấp trao quyền đối với địa phương chưa triệt để. Năng lực tổ chức chỉ đạo, thực hiện ở cơ sở nhiều nơi còn hạn chế.
Chăm lo cho người nghèo
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý cho rằng, qua 10 năm triển khai, thực hiện NQ 15-NQ/TW đã làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Từ đó, xác định được nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nghị quyết với tinh thần đồng lòng, đồng loạt, đồng tâm trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, nhất là trong việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoạt động an sinh xã hội khác. Đến nay, hầu hết những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được giải quyết các chính sách và được cộng đồng dân cư thường xuyên giúp đỡ, ổn định cuộc sống. Công tác cứu trợ đồng bào bị bão, lũ, lốc xoáy, hỏa hoạn cũng được nhân dân tích cực chia sẻ với tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”.
Đặc biệt, năm 2021, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh nói riêng, với phương châm “Không để bất kỳ người nghèo, người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, phối hợp cùng HĐND, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ tiền mặt và nhiều hàng hóa thiết yếu.
Trong hơn 2 năm (2020 - 2022), thông qua Quỹ Cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 cấp trong tỉnh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền 103,935 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận các hiện vật, hàng hóa hỗ trợ công tác phòng chống dịch quy đổi thành tiền hơn 30 tỷ đồng và vận động, hỗ trợ trên hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, nông sản để hỗ trợ cho người dân các tỉnh, thành khác. Trên cơ sở nguồn lực vận động được, MTTQ các cấp xin ý kiến của cấp ủy xuất quỹ hỗ trợ các suất ăn cho công dân Bến Tre từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác về cách ly tập trung; thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch; mua các thiết bị y tế, dụng cụ hỗ trợ các khu điều trị F0; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, chuyển kinh phí mua vắc-xin về Trung ương với tổng số tiền 81,648 tỷ đồng...
| Qua 10 năm thực hiện NQ 15-NQ/TW, để giúp cho hộ nghèo có nhà ở an toàn, tỉnh kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan sớm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trình Chính phủ ban hành chính sách (thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời, tăng cường bố trí nguồn vốn cho công tác nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. |
Bài, ảnh: Phương Khê