|
Cặp cống chứa nước ở nhà chị Dương Thị Phải ấp Tân Thuận, xã Tân Bình. |
Qua Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều chi, tổ hội với những phong trào tiết kiệm thiết thực, giúp cho chị em phụ nữ nghèo ở địa phương nâng cao mức sống và phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình vận động đóng góp làm cống chứa nước của Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, hiện được Hội Phụ nữ xã rút kinh nghiệm để nhân rộng.
Chi hội vận động chị em hội viên và chị em phụ nữ ngoài hội tiết kiệm tiền đi chợ, tiền mua sắm đồ dùng trong gia đình, mỗi tháng 1 hộ đóng góp 100 ngàn đồng vào quỹ hội để làm cống chứa nước dùng cho sinh hoạt trong gia đình. Chi hội thành lập nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm có từ 11 đến 12 hộ gia đình) đủ theo số lượng quyên góp tiền trong 1 tháng, làm 1 cặp cống chứa nước. Theo qui định, mỗi tháng làm cho một hộ gia đình 1 cặp cống chứa nước và cứ như vậy xoay vòng cho nhau, ưu tiên cho những hộ nghèo, cận nghèo, hoặc những hộ không có đồ dùng chứa nước sinh hoạt. Qua hơn 7 tháng phát động (từ tháng 3 năm 2009 đến nay), Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thuận đã làm được 192 cống chứa nước, cho 96 hộ gia đình, tổng kinh phí trên 105 triệu đồng (trung bình mỗi cặp cống chi phí khoảng 1,1 đến 1,2 triệu đồng). Mỗi cặp cống chứa khoảng 5 đến 6m3 nước.
Phong trào tiết kiệm đóng góp làm cống chứa nước của chi hội Phụ nữ ấp Tân Thuận đã giúp được hàng chục chị em phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nước sạch, dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là điều mà trước đây nhiều hộ gia đình từng mơ ước nhưng chưa có như hộ chị Nguyễn Thị Tiên (tổ NDTQ số 10), chị Nguyễn Thị Bảy, chị Trần Thị Nhanh (tổ NDTQ số 3)… Hiện nay, phong trào đang được nhân rộng trong toàn ấp, dự kiến đến tháng 3-2010 sẽ hoàn thành 252 cống chứa nước cho 126 hộ gia đình, kinh phí khoảng trên 135 triệu đồng. Nói về hiệu quả của phong trào, chị Phạm Thị Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Bình, cho biết: “Nói chung, phong trào này mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp cho chị em phụ nữ có được cống chứa nước sinh hoạt, cho nên chị em hưởng ứng rất tích cực, làm cho phong trào phát triển khá nhanh, từ một hai tổ nhân dân tự quản trong ấp lúc ban đầu, nay phát động rộng khắp trong toàn ấp. Hội Phụ nữ xã đang rút kinh nghiệm để nhân rộng cho các ấp khác”.
Có thể nói, phong trao tiết kiệm đóng góp làm cống chứa nước của Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thuận, xã Tân Bình là mô hình thiết thực, đạt hiệu quả, giúp được nhiều hộ phụ nữ nghèo có được dụng cụ chứa nước sạch, đảm bảo vệ sinh.