Tin an ninh trật tự ngày 11-5-2021

11/05/2021 - 13:17

BDK.VN - Ngày 11-5-2021, Công an TP. Bến Tre đang tiếp tục tạm giữ hình sự Mai Quốc Tùng, sinh năm 1984, ngụ Phường 7, TP. Bến Tre để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mai Quốc Tùng tại hiện trường. Ảnh: Quang Duy         Mai Quốc Tùng tại hiện trường. Ảnh: Quang Duy

Khoảng 15 giờ, ngày 10-5-2021, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Bến Tre bắt quả tang Mai Quốc Tùng điều khiển xe mô tô ba bánh, trong người đang tàng trữ 2 gói ma túy đá. Qua làm việc, Tùng khai nhận số ma túy trên mua từ một đối tượng ở TP. Bến Tre với giá 300 ngàn đồng để sử dụng.

Khám xét nơi ở của Tùng, cơ quan chức năng thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy cùng nhiều vũ khí tự chế các loại.

* Chiều 10-5-2021, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh bắt được Trần Văn Lắm, sinh năm 1992, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri. Lắm là đối tượng truy nã do trốn lệnh thi hành án.

Đối tượng Trần Văn Lắm tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Đăng

Đối tượng Trần Văn Lắm tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Đăng

Khoảng 19 giờ, ngày 15-11-2020, Lắm gọi điện thoại mua ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch về nhà sử dụng. Đến khoảng 7 giờ 20, ngày 17-11-2020, Lắm đem ma túy đến nhà của Nguyễn Trường Vinh, sinh năm 1996, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri để sử dụng với Vinh thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Trước đó, Lắm có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Với hành vi của mình, ngày 10-3-2021 Lắm bị Tòa án nhân dân huyện Ba Tri tuyên xử 1 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án, Lắm bỏ trốn. Đến ngày 10-5-2021, Lắm bị cơ quan công an bắt theo lệnh truy nã.

Hiện lực lượng Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Quang Duy - Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN