
Vũ cùng tang vật. Ảnh: Duy Sang
Theo hồ sơ vụ việc, chiều 22-3-2022, Công an xã An Hiệp nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Long, là chủ vườn dừa ở ấp An Bình, xã An Hiệp bị kẻ gian đột nhập trộm khoảng 600 trái dừa. Sau khi tiếp nhận tin báo Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận sự việc và tiến hành truy xét đối tượng; kết quả xác định Lê Thanh Vũ là thủ phạm nên mời làm việc (hiện tạm trú tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành). Tại cơ quan Công an, Vũ thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, số dừa đã trộm, y mang đi bán được 3,7 triệu đồng.
Công an xã An Hiệp đang cũng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành xử lý Lê Thanh Vũ theo thẩm quyền.
Duy Sang
* Nguyễn Minh Thuần (28 tuổi) ngụ xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tòa còn tuyên buộc Thuần phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Ca số tiền 12,5 triệu đồng.

Bị cáo Thuần tại phiên tòa ngày 23-3-2022. Ảnh: Huỳnh Đức.
Thuần biết chị Ca là người đã có chồng con nhưng vẫn đem lòng yêu thương với chị. Khoảng 17 giờ 40 ngày 6-11-2021, Thuần đi mô tô ngang qua quán cà phê SPORT ở phường Phú Tân, TP. Bến Tre thì thấy chị Ca đang ngồi uống nước với anh Sang ở tầng trên của quán.
Thuần mở cốp xe lấy 1 dao Thái (dài khoảng 22cm) mũi nhọn giấu ở lưng quần rồi vào tầng trệt của quán SPORT kêu nước uống và theo dõi cuộc nói chuyện. Lát sau, Thuần lên gác đến chỗ chị Ca và anh Sang thì được anh mời ngồi uống nước. Bất ngờ, Thuần rút dao xông tới đâm nhiều nhát vào vùng lưng trái và cánh tay phải của chị Ca làm chị bị thương tích nặng và làm lưỡi dao bị gãy.
Thuần tiếp tục dùng tay đánh vào mặt anh Sang và huơ cán dao trúng vùng đầu làm anh bị xây xát nhẹ. Chị Ca leo qua vách ngăn cửa sổ để tránh thì bị Thuần dùng tay phải bóp cổ. Lúc này chủ quán phát hiện nên tới can ngăn. Công an phường Phú Tân tới mời Thuần về trụ sở để làm việc.
Chị Ca được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu (tỷ lệ thương tật 16%). Quá trình điều tra, Thuần đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị hại Ca yêu cầu Thuần bồi thường 34 triệu đồng gồm chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và tiền mất thu nhập lao động. Thuần đã tác động gia đình bồi thường 21,5 triệu đồng.
Nguyễn Minh Thuần bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bến Tre truy tố về tội cố ý gây thương tích với tình tiết dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ (mức định khung hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù).
Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre xét bị cáo Thuần có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã phạt Thuần 2 năm 3 tháng tù.
H.Đức
* Ngày 24-3-2022, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt Lê Văn Hùng (32 tuổi) ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS). Tòa còn tuyên buộc Hùng phải bồi thường số tiền 39,11 triệu đồng cho các bị hại Giang, Trúc và Khoa (giá trị tài sản, tiền không thu hồi được).

Bị cáo Hùng tại phiên tòa ngày 24-3-2022. Ảnh: Huỳnh Đức.
Trong khoảng thời gian từ ngày 22-8-2021 đến 24-10-2021, trên địa bàn TP. Bến Tre, Hùng đã nhiều lần trộm cắp tài sản của người khác đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Khoảng 1 giờ ngày 22-8-2021, Hùng dỡ mái nhà đột nhập vào cửa hàng điện thoại của chị Giang ở ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An. Hùng bẻ mắt camera và lấy trộm nhiều tài sản gồm: Màn hình điện thoại, điện thoại cũ, kính ép, dụng cụ sửa chữa… Sau đó Hùng bán cho 1 người không rõ lai lịch được 575 ngàn đồng, lấy tiền tiêu xài hết. Hiện tài sản không thu hồi được. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre, số tài sản trộm cắp trị giá 24,31 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Hùng đã đột nhập vào nhà của chị Trúc ở Phường 5, TP. Bến Tre lấy trộm 9 triệu đồng; vào nhà của anh Khoa ở phường An Hội lấy tiền mặt cùng tài sản trị giá 5,8 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hùng chấp nhận yêu cầu bồi thường giá trị tài sản đã chiếm đoạt được của các bị hại Giang, Trúc và Khoa là 39,11 triệu đồng, nhưng chưa thực hiện.
H.Đức