Tin an ninh trật tự ngày 24-7-2021

24/07/2021 - 18:57

BDK.VN - Tính từ ngày 19 đến ngày 23-7-2021, lực lượng công an huyện Thạnh Phú phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát 80 cuộc; kết quả lập biên bản 19 trường hợp không đeo khẩu trang, nhắc nhở 235 trường hợp ra đường với lý do không thật sự cần thiết và 84 hộ kinh doanh dịch vụ buôn bán hoạt động theo đúng quy định.

Công an huyện Thạnh Phú tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Đăng

Công an huyện Thạnh Phú tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Đăng

Xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp không đeo khẩu trang, số tiền 9 triệu đồng (xã Đại Điền 3, xã Bình Thạnh 2, 1 trường hợp dưới 18 tuổi phạt 1 triệu đồng).

Nguyễn Đăng

Vào khoảng 15 giờ, ngày 23-7-2021, Công an xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền xảy ra tại nhà Lê Long Việt, sinh năm 1977, ấp Quí Đức B, xã Quới Điền. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc cùng 14 bộ bài tây, 3 điện thoại di động và số tiền trên 7,8 triệu đồng.

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an thị trấn Thạnh Phú cũng đã tổ chức triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại nhà Trương Thành Tiến, sinh năm 1978, ở ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 8 đối tượng có liên quan, cùng 1 bộ tài xỉu, 5 điện thoại di động và số tiền 15,7 triệu đồng.

Hiện 2 vụ việc trên công an đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng Quyên

* Ngày 23-7-2021, Công an huyện Thạnh Phú mời N.H.C, ngụ xã Mỹ Hưng đến làm việc để làm rõ hành vi bình luận nội dung xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an.

Trước đó, ngày 22-7-2021, Công an huyện Thạnh Phú phát hiện N.H.C sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình tham gia bình luận nội dung xúc phạm đến uy tín của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19 xã An Điền, huyện Thạnh Phú.

Qua làm việc, đương sự đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời gỡ bỏ bình luận và viết cam kết không tái phạm.

 Nguyễn Đăng

* Khoảng 21 giờ, ngày 23-7-2021, Phạm Bình, sinh năm 1991, ngụ xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường huyện lộ 10 thuộc ấp Thạnh Quí, xã Bảo Thạnh để bán rau muống cho Nguyễn Hữu Trí, sinh năm 1993, ngụ tại địa phương. Thấy khả nghi, lực lượng tại chốt kiểm soát tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong bó rau có 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Trí và Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Vũ

Trí và Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Vũ

Qua làm việc, Phạm Bình và Nguyễn Hữu Trí khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá, Bình giấu trong bó rau để bán cho Trí với giá 200 ngàn đồng.

Duy Vũ

* Ngày 23-7-2021, Công an xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại đã bắt được Nguyễn Vĩnh Khang, sinh năm 2000, ngụ tại địa phương về hành vi trộm cắp tài sản.

Khang cùng tang vật. Ảnh: Thảo Giang

Khang cùng tang vật. Ảnh: Thảo Giang

Theo hồ sơ vụ việc, vào rạng sáng 21-7-2021, để có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Vĩnh Khang đã đột nhập vào nhà ông Lê Văn Nguyên ở ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị lấy trộm 1 xe mô tô; sau đó mang đến cầm tại tiệm cầm đồ ở xã Bình Thới, huyện Bình Đại được 5 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 23-7-2021, sau khi tiến hành điều tra, Công an xã Thạnh Trị đã làm rõ Khang chính là thủ phạm nên đã mời về cơ quan công an làm việc, tại đây y đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Bình Đại tiếp tục điều tra làm rõ.

Thảo Giang

* Vào lúc 14 giờ 10 ngày 23-7-2021, tại phần đất của ông Lê Phú Tâm thuộc ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, Công an huyện Mỏ Cày Nam phối hợp Công an xã An Định bắt quả tang nhóm đối tượng đang chơi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và tụ tập không chấp hành thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướch Chính Phủ. Tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ: 1 bộ lắc tài xỉu, trên 5,2 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 5 xe mô tô; lập biên bản xử lý 6 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tham gia lắc tài xỉu. Ảnh Phúc Minh

Các đối tượng tham gia lắc tài xỉu. Ảnh Phúc Minh

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 22-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Công an xã Tân Hội và chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại tuyến quốc lộ 60 thuộc ấp Phú Quới, xã Tân Hội bắt quả tang Huỳnh Văn Tuấn, sinh năm 1995, đăng ký thường trú xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2 gói nylon màu trắng, hàn kín 4 cạnh, bên trong có chứa ma túy đá.

Tiếp đó, khoảng 23 giờ cùng này, Lý Minh Nhựt, sinh năm 1990, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc cũng bị công an huyện Mỏ Cày Nam và Công an xã Tân Hội bắt quả tang khi đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

 Hiện 3 vụ việc trên đang được Công an huyện Mỏ Cày Nam củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Phúc Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN