
Đào Hồng Nhung (trái) và Đặng Minh Tâm (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Thắm.
Do không có tiền tiêu xài, Tâm đã rủ Nhung thực hiện 2 vụ trộm xe mô tô vào ngày 30-11-2022 tại phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Lợi dụng sơ hở nhà không có người trông coi, Tâm và Nhung cắt khoen khóa cửa rào vào trong bẻ khóa xe để trộm. Vụ trộm thứ nhất, Tâm đưa cho Nhung 2 triệu đồng rồi lấy xe sử dụng. Vụ trộm thứ hai, chiếc xe đem bán được 2,2 triệu đồng, Tâm chia cho Nhung 1 triệu đồng. Đến ngày 8-12-2022 thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Mỹ Tho phối hợp Công an TP. Bến Tre điều tra, bắt giữ.
Qua đấu tranh, Tâm khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn TP. Bến Tre. Được biết, Tâm và Nhung đều có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cả hai vừa ra tù, không có nghề nghiệp. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Minh Thắm
* Lúc 0 giờ ngày 9-12-2022, trong lúc tuần tra đến khu vực xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tổ công tác thuộc Công an TP. Bến Tre phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Số ma túy thu được trên người đối tượng. Ảnh: Thanh Trúc.
Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng có 2 túi ny lông chứa viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua làm việc người này khai tên Lê Kim Ái, sinh năm 1992, ngụ thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đồng thời khai chất trên là ma túy tổng hợp.
Hiện đối tượng đã được bàn giao cho đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Bến Tre tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Trúc
* Ngày 8-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thế Duy, sinh năm 1979, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thế Duy. Ảnh: Minh Tú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thế Duy được cậu ruột của mình nhờ trông coi nhà, đất tại xã Long Định. Do cần tiền tiêu xài nên Duy đã cung cấp thông tin cá nhân để nhờ người khác làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên, sau khi có được giấy tờ giả Duy đã đưa cho ông N.T.K với mục đích lừa đảo để thế chấp vay tiền, từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2022 Duy đã vay và chiếm đoạt của ông K số tiền tổng cộng là 5 tỷ 849 triệu đồng.
Tiến hành khám xét tại nhà của Duy, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Tú
* Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bến Tre vừa bàn giao đối tượng truy nã Kiều Minh Thái, sinh năm 1965, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho Công an TP. Bến Tre để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án Kiều Minh Thái có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị S. sinh năm 1976, Khu phố 1, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Do có mâu thuẫn nên chị S. đòi chia tay nhưng Thái không chấp nhận. Lợi dụng chị S. đi vắng nên Thái đã vào nhà lấy cắp 2 máy tính bảng hiệu HUAWEI và APPLE của chị S. rồi đem về phòng trọ của mình ở ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre cất giấu. Sau đó, Thái đã bị cơ quan công an mời làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 14-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bến Tre ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kiều Minh Thái về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian xác minh, điều tra thì Thái đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bến Tre đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 7-12-2022, Thái bị bắt khi đang lẫn trốn tại xã Bình Thới, huyện Bình Đại.
Minh Tân
Tối 8-12-2022, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Cơ quan đại diện của Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tiến hành làm thủ tục bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1979, ngụ TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để đưa về tỉnh Bến Tre; Duyên là đối tượng truy nã của Công an tỉnh BếnTtre về tội danh “Giữ người trái pháp luật”.

Duyên tại cơ quan Công an. Ảnh: Quang Duy
Khoảng tháng 3-2019, anh Đặng Quốc.C, sinh năm 1970, ngụ TP. Hà Nội và chị Trần Thị Ngọc.Tr, sinh năm 1973, ngụ TP. Hồ Chí Minh sang Campuchia đánh bạc. Tại đây cả hai có vay tiền của Nguyễn Thị Mỹ Duyên với lãi suất cao và không có khả năng trả nợ nên bị Duyên cùng đồng bọn giữ lại tại Campuchia; sau đó anh C và chị Tr tiếp tục bị bọn chúng đưa về giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Bến Tre và cử người canh giữ buộc cả hai liên lạc với gia đình để trả số tiền đã vay.
Đến ngày 10-4-2019, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra nhà nghỉ thì phát hiện anh C và chị Tr đang bị giữ ở đây, riêng Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã kịp trốn thoát. Xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã phạm vào tội “Giữ người trái pháp luật” nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành khởi tố và truy nã Duyên.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Mỹ Duyên theo quy định pháp luật.
Quang Duy