* Từ ngày 2-7 đến 19-8-2019, bệnh dịch tả heo châu Phi ở huyện Giồng Trôm đã xảy ra tại 75 hộ thuộc 16 ấp của 8 xã, với tổng số heo tiêu hủy 3.052 con, tổng trọng lượng 153.628 kg. Hiện nay, dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại, khả năng còn lây lan và diễn biến phức tạp.
UBND huyện Giồng Trôm đã liên tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, thực hiện công tác phòng, chống dịch tập trung từ các khâu: Theo dõi giám sát dịch bệnh, lấy mẫu xác định bệnh, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy heo trong ổ dịch, kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm từ heo, tăng cường công tác tuyên truyền,….
Diệu Hiền
* Câu lạc bộ cán bộ hưu trí huyện Ba Tri tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Tuấn, lãnh đạo ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn và 180 hội viên là đại biểu chính thức tham dự.

Ảnh: Trần Xiện
Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm: 11 thành viên, ông Phạm Văn Dũng được bầu làm Chủ nhiệm.
Dịp này, UBND huyện khen thưởng 6 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Trần Xiện
* Toàn huyện Mỏ Cày Nam có 59 trường học các cấp, với 2.119 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Mỗi trường đều thành lập tổ chức đảng, trong đó có 6 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 53 chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn.
Trong những năm qua, các cấp ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 225 đảng viên.
Tuy nhiên, tỷ lệ đảng viên trong các trường còn thấp so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có. Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS 1.109/1.756 (tỷ lệ 63,15%). Đối với các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên 245/363 (tỷ lệ 67,49%).
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, số lượng giáo viên, nhân viên các trường chưa là đảng viên còn nhiều là do những nguyên nhân như: có vấn đề về lịch sử chính trị (314 trường hợp); chưa nhận thức đúng nên chưa có động cơ vào đảng (87 trường họp); một số nguyên nhân khác (209 trường hợp) và 155 trường hợp đang xem xét.
Ngọc Vũ
* Đoàn công tác Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Bình Đại tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tặng quà cho hộ nghèo 2 xã Bình Thới và Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Ảnh: Minh Nhân
Ban liên lạc tặng cho Bình Đại 150 phần quà, trong đó xã Bình Thới 100 phần, xã Thạnh Phước 50 phần, trị giá trên 300 ngàn đồng/phần (gạo, Mì tôm, dầu ăn, bánh ngọt cùng một số nhu yếu phẩm khác dùng sinh hoạt hàng ngày trong gia đình). Tổng kinh phí tặng quà trên 50 triệu đồng, do anh Lê Minh Thảo - Giám đốc Công ty cổ phần Bốn Phương, chị Bùi Thị Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ngọc Tấn Tài và Công ty TNHH Thi - Đạt hỗ trợ.
Minh Nhân
* Hiện trên đại bàn TP. Bến Tre có 112 điểm thu hộ tiền điện, gồm 12 điểm thu ngân hàng, 1 điểm thu bưu điện, 32 điểm thu Airpay, 37 điểm thu Viettel, 25 điểm thu PAYOO và 7 điểm thu Ecpay.
Tính đến cuối tháng 7-2019, thành phố có 8.990 khách hàng thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng, chiếm tỷ lệ 19,46%; thanh toán tại quầy giao dịch của ngân hàng 2.431 khách hàng, chiếm tỷ lệ 5,26%; thanh toán qua các tổ chức trung gian (Viettel, Airpay, Ecpay, PAYOO, VNPay, Zalo) 33.821 khách hàng, chiếm tỷ lệ 73,22%.
Phương Thảo
* Huyện đoàn Thạnh Phú phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2019.
Tham dự có gần 50 học viên là cán bộ Đoàn, Hội mới đảm nhận công tác chưa qua tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn, Hội do Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tổ chức.
Nội dung tập huấn gồm: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;…
Ngoài ra, cán bộ, đoàn hội còn được hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác.
Huỳnh Minh
* Năm học 2018- 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Lách phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, các ban, ngành các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thu bảo hiểm y tế học sinh; đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia; các cơ sở khám, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các trường được tăng cường, tạo lòng tin cho phụ huynh; thông qua công tác tuyên truyền, nhà trường, phụ huynh và học sinh tiếp tục nâng cao nhận thức quyền và trách nhiệm, tích cực tham gia bảo hiểm y tế; công tác quản lý kinh phí bảo hiểm y tế học sinh được đảm bảo.
Năm học qua, huyện Chợ Lách có 29/29 đơn vị trường học, 16.935 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 97,93%, tăng 1,68% so năm học 2017- 2018, hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Tổng số thu trong năm gần 8 tỷ đồng; trong đó, số thu khối tiểu học trên 4,097 tỷ đồng, khối THCS trên 2,458 tỷ đồng. Tổng chi bảo hiểm y tế học sinh trên 2,002 tỷ đồng.
Ngọc Lãm
* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Bến Tre phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi truyền thông “Hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm và tham gia hợp đồng lao động tại nước ngoài có thời hạn” cho 51 học viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ có con trong độ tuổi lao động, lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thành phố.
Tham gia lớp tập huấn, học viên được giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng cần thiết của lao động nữ ở các ngành nghề phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, học viên được thông tin về nhu cầu lao động các thị trường chính hiện nay
Hồng Quốc