Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 27-5-2022

27/05/2022 - 20:52

BDK.VN - Trong ngày 27-5-2022, các huyện, thành phố tập trung hoạt động trao nhà Nghĩa tình đồng đội, tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ, truyền thông vệ sinh lồng ghép giới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Ngày 27-5-2022, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Trần Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Thanh Hùng, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải cùng lãnh đạo xã Lương Hòa (Giồng Trôm) tổ chức bàn giao 3 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã đang gặp khó khăn về nhà ở.

3 căn nhà được trao cho các hộ gồm: Bà Hồ Thị Rí (thuộc diện gia đình người có công với cách mạng); bà Lê Thị Xiêu (vợ liệt sĩ); bà Dương Thị Thêu (thuộc diện gia đình người có công), cùng ngụ ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa. Mỗi căn được xây dựng 43 đến 108m2, kinh phí từ 80 đến 150 triệu đồng. Trong đó, ông Trần Quốc Việt vận động mạnh thường quân hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do thân gia đình ông đóng góp. Được biết, trong tháng 7-2022, ông Trần Quốc Việt hỗ trợ tiếp 5 căn nhà cho gia đình chính sách tại xã Lương Hòa.

                                                                 Huỳnh Lâm

* Chiều 27-5-2022, Ban vận động ấp 3, xã Phú Nhuận tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ NDTQ theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/ThU, ngày 23-3-2021 của Thành ủy Bến Tre “về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ NDTQ trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hồng Quốc.

Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hồng Quốc.

Thời gian gần đây do ảnh hưởng, tác động dịch Covid-19, tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt một số tổ NDTQ có chưa cao dao động từ 50 đến 60%, một số tổ hoạt động chưa đều tay…

Từ những thực trạng trên, tại buổi tọa đàm các đại biểu thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp tâm huyết nâng cao hoạt động các tổ NDTQ trên địa bàn ấp gồm: cải tiến nội dung sinh hoạt ngắn gọn, cô đọng không đọc văn bản dài, thời gian sinh hoạt tối đa không quá 1 giờ; trong triển khai các văn bản, hướng dẫn, quy định cấp trên nên chọn nội dung gắn với địa bàn, không cần triển khai bộ nội dung tránh nhàm chán; thường xuyên kiện toàn nhân sự tổ đảm bảo hiệu quả hoạt động; nên phân loại rà soát miễn sinh hoạt đối với hộ neo đơn, người cao tuổi. Tiếp tục nhân rộng mô hình đảng viên tham gia tổ trưởng, tổ phó tổ NDTQ.

Hồng Quốc

* Trong 2 ngày 26 và 27-5-2022, Dự án Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” (CHOBA giai đoạn 3) Do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tại Việt Nam đã đến xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm giám sát hoạt động truyền thông vệ sinh kinh nguyệt và lồng ghép giới.

Buổi truyền thông đã giúp đại biểu hiểu sâu hơn về mục tiêu của dự án là góp phần trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới. Đặc biệt là tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho đối tượng yếu thế tiếp cận công trình nước sạch vệ sinh môi trường và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh có tiếp cận cho người khuyết tật. Đồng thời dự án còn góp phần rất lớn trong thực hiện thành công chỉ tiêu 17.6 của tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngọc Nhiễm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN