Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 27-7-2022

27/07/2022 - 19:57

BDK.VN - Trong ngày 27-7-2022, các huyện, thành phố tập trung hoạt động về nguồn và thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

* Ngày 27-7-2022, Công ty Điện gió Sunpro Bến Tre 8 phối hợp các xã Bình Thới, Thạnh Trị, Đại Hoà Lộc, Thạnh Phước, Thới Thuận (huyện Bình Đại) tổ chức lễ trao quà tri ân các anh hùng liệt sĩ cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã.

Tiến sĩ Hoàng Giang trao quà cho các hộ tại các xã.

Tiến sĩ Hoàng Giang trao quà cho các hộ tại các xã.

Công ty đã trao 730 phần quà cho 730 hộ gia đình chính sách tại 5 xã, trong đó có hơn 13 tấn gạo (15 triệu đồng/tấn).

Cẩm Trúc

* Ngày 27-7-2022, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh đến thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống của các gia đình; đồng thời, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh đã anh dũng ngã xuống hoặc đang mang trên mình thương tích, bệnh tật vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Khánh Thạnh Tân. Ảnh: Thảo Lam - Nguyễn Kha

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Khánh Thạnh Tân. Ảnh: Thảo Lam - Nguyễn Kha

Qua đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi tặng mỗi gia đình 500 ngàn đồng tiền mặt và một phần quà do Tổ chức Tài chính vi mô Cep - Chi nhánh Bến Tre tài trợ.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh đã đến tham gia lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh (27-7-1947 - 27-7-2022) tại UBND xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Thảo Lam - Nguyễn Kha

* Ngày 27-7-2022, tại Đền thờ liệt sĩ xã, UBND xã Lương Hòa (Giồng Trôm) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 69 năm ngày tấn công pháo đài Moncada - Cuba. Đến dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lùng.

Lãnh đạo xã Lương Hòa dâng hương tại đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Kim Phụng

Lãnh đạo xã Lương Hòa dâng hương tại đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Kim Phụng

Tham dự buổi lễ, đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-1947 - 27-7-2022 và 69 năm ngày tấn công pháo đài Moncada - Cuba. Lương Hòa là một trong những xã có số lượng người có công nhiều nhất trong toàn huyện với 1.165 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các Mẹ Việt Nam anh hùng đều được nhận phụng dưỡng chu đáo. Trong năm qua, xã vận động trên 1.300 phần quà tặng gia đình chính sách. Vận động xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, thành kính tưởng nhớ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Kim Phụng

* Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), Phân hiệu Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm (xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tập thể dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tập thể dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tại Đền thờ liệt sĩ Khu di tích lịch sử Minh Đạm, Tiến sĩ Hồ Thu Hiền - Giám đốc Phân hiệu Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng tập thể viên chức, giảng viên của phân hiệu dâng hương tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau buổi lễ dâng hương, đoàn đã được tham quan Hang Huyện ủy, nơi làm việc của cán bộ, quân dân huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 1966 - 1972.

Qua chuyến về nguồn, cán bộ, viên chức, giảng viên phân hiệu hiểu thêm và cảm nhận sự vất vả của các thế hệ cha ông đã trải qua trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Hoàng Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN