BDK.VN - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười vừa ký ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tập trung tuyên truyền, triển khai chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên năm học 2024-2025.
Một hộ dân ở Ấp 8, xã An Đức, huyện Ba Tri đến trả số vốn mà chị đã vay cho con trai đi học đại học. Ảnh chụp tháng 9-2023.
Để kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh, sinh viên vay vốn, năm học 2024-2025, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: tích cực triển khai, tuyên truyền chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23-3-2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, cơ quan truyền thanh cấp huyện, cấp xã thường xuyên thông báo, tuyên truyền chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; rà soát, xác nhận đối tượng cho vay theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; không để xảy ra tình trạng hộ gia đình, học sinh, sinh viên đúng đối tượng, có nhu cầu vay và đủ điều kiện nhưng không được tiếp cận nguồn vốn.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ động cân đối đảm bảo nguồn vốn cho vay; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác triển khai bình xét cho vay, tiếp nhận, xem xét phê duyệt hồ sơ cho vay đúng quy định, phối hợp giải ngân vốn kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn. Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn khi nhu cầu vay cao hơn kế hoạch tín dụng được giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát vốn vay và có giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.
Được biết, trong giai đoạn 2014 - 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp 11.132 học sinh, sinh viên vay vốn học tập. Qua đó, hàng chục ngàn học sinh, sinh viên có cơ hội đến trường, trở thành nguồn lao động chính, đem lại hy vọng cải thiện cuộc sống cho nhiều hộ gia đình khó khăn.