Tỉnh đoàn giám sát công tác trẻ em trên địa bàn huyện Giồng Trôm

16/05/2024 - 10:52

BDK.VN - Sáng 15-5-2024, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bến Tre do Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Võ Thị Phương Diệu làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Tiếp đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung.

Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Võ Thị Phương Diệu phát biểu tại buổi giám sát.

Qua báo cáo kết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, toàn huyện hiện có 30.941 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 18,14% dân số toàn huyện; 2.899 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 1,7%; 2.531 trẻ em thuộc hộ nghèo; 315 trẻ mồ côi; 138 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, có 123 trẻ khuyết tật. Toàn huyện có 22 trường mẫu giáo, mầm non, 25 trường tiểu học, 20 trường THCS, với 25.678 học sinh.

Thời gian qua, việc thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn huyện được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, công tác chăm lo, tạo điều kiện phát triển cho trẻ em cũng được đảm bảo thực hiện tốt. Trong năm 2023 và quý I-2024, công tác tuyên truyền được chú trọng, tập trung triển khai Luật Trẻ em, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, cùng với các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế Thiếu nhi… với 654 cuộc thu hút 54.529 lượt cán bộ, nhân viên, học sinh tham dự; vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo cho trẻ em với 36.722 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 9,4 tỷ đồng. Toàn huyện có 39 điểm vui chơi, riêng khu vực trung tâm thị trấn Giồng Trôm có 4 khu vui chơi cho trẻ em, 20/21 xã đều lắp đặt các trang thiết bị trò chơi trẻ em với số tiền 40 triệu đồng/xã. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp vận động hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trong đó vận động đỡ đầu 286 em đến nay đã vận động hỗ trợ số tiền trên 887 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Võ Thị Phương Diệu đánh giá cao những kết quả huyện thực hiện trong công tác chăm lo cho trẻ em trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm công tác phòng chống xâm hại trẻ em; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện. Quan tâm xây dựng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em, giáo dục quyền nghĩa vụ cho trẻ em; trang bị kiến thức tự bảo vệ cho trẻ em…

Tin, ảnh: Thanh Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN