BDK.VN - Ngày 25-4-2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp tỉnh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bến Tre với chủ đề “Thống nhất non sông, thống nhất lòng người".
Tham dự chương trình có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em; Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” Trần Công Ngữ - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn Văn công giải phóng Bến Tre; ông Phạm Hữu Thừa - “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Đại tá Ngô Phong Sơn - nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 9; ông Đặng Quốc Tuấn - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; các đại biểu thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn và trên 300 cán bộ Đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.
Tại buổi sinh hoạt, đại biểu xem phóng sự về đại thắng mùa Xuân năm 1975. Giao lưu, nói chuyện truyền thống với các đồng chí cán bộ lão thành, nhân chứng lịch sử - những người đã trực tiếp chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc kể về những kỷ niệm, bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Các đại biểu trao đổi các giải pháp để giữ gìn và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước. Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh thông tin chuyên đề “Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước"; tổ chức MiniGame kiến thức lịch sử.
Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Võ Tuấn Thông cho biết, chủ đề của buổi tọa đàm “50 năm thống nhất non sông, thống nhất lòng người” không chỉ là một lời nhắc nhở về chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta cách đây nửa thế kỷ, mà còn là một lời mời gọi suy ngẫm và hành động trong hiện tại.
Nếu “thống nhất non sông” là thành quả của ý chí sắt đá, của lòng yêu nước và khát vọng hòa bình cháy bỏng được hun đúc qua máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ, thì “thống nhất lòng người” lại là hành trình nối dài, không kém phần cam go nhưng mang ý nghĩa nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau. Đó là sự đồng lòng giữa các thế hệ, là tinh thần đoàn kết trong đa dạng vùng miền, là mục tiêu công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa để tham gia công tác hòa giải, hòa hợp dân tộc.
Sinh hoạt chuyên đề không chỉ là dịp để tri ân những người đi trước, mà còn là cơ hội để chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ tự soi chiếu lại chính mình: Ta đã làm gì để nối tiếp hào khí cha anh? Ta đã sống và cống hiến thế nào để góp phần làm nên một thời bình vững chắc và rạng rỡ không kém thời chiến?, từ đó khơi dậy lòng tự hào, củng cố niềm tin và ý chí vươn lên.
Các cán bộ lão thành, nhân chứng lịch sử giao lưu, nói chuyện truyền thống.
Dịp này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Võ Tuấn Thông kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tinh thần “Đồng khởi mới” trong thời đại số. Đó là tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, biết dấn thân vì cộng đồng.
Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên là một ngọn lửa truyền cảm hứng, là người dẫn dắt, cổ vũ tập thể cùng tiến lên, cùng khát vọng vươn xa vì sự phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng của tỉnh nhà.
“Chặng đường 50 năm sau Ngày thống nhất đất nước là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của dân tộc ta. Thế hệ cha anh đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng, thống nhất non sông. Còn chúng ta thế hệ hôm nay đang và sẽ tiếp bước trên hành trình thống nhất lòng người, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Bến Tre sẽ luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi mặt trận, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước và quê hương Đồng Khởi trong thời đại mới”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Võ Tuấn Thông chia sẻ thêm.