Tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chống khai thác IUU

02/10/2023 - 06:38

BDK - Phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 4” đã cơ bản đạt được một số kết quả ghi nhận.

Tăng cường tuyên truyền chủ phương tiện thực hiện đăng kiểm tàu cá.

Tăng cường tuyên truyền chủ phương tiện thực hiện đăng kiểm tàu cá.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, toàn tỉnh có 2.795 tàu đăng ký. Trong đó, hoạt động vùng khơi (chiều dài từ 15m trở lên) 2.034 chiếc, đạt tỷ lệ 72,77%. Cấp giấy phép khai thác đạt 89,62% tàu đăng ký. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên đạt 98,08%, tàu có chiều dài dưới 15m đạt 67,02%. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đạt tỷ lệ 85,98%. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên đạt 90,9%, tàu có chiều dài dưới 15m đạt 57,31%.

Có 2.002/2.034 tàu được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT). Tỉnh đã xác minh cụ thể tình trạng tàu, vị trí neo đậu, lập hồ sơ chuyển chính quyền địa phương theo dõi, giám sát. Đồng thời, tổ chức vận động chủ tàu thực hiện lắp đặt thiết bị GSHT trước khi đưa tàu hoạt động trở lại. Tất cả dữ liệu đội tàu đã được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định.

Hiện toàn tỉnh có 8 đơn vị tham gia giám sát tàu cá qua Hệ thống giám sát của Cục Thủy sản. Từ đầu năm 2023 đến nay, phát hiện 1.533 lượt tàu mất tín hiệu kết nối trên biển; trong đó, 110 lượt (106 tàu) mất tín hiệu trên 10 ngày. Tất cả chủ tàu đều được mời làm việc (nhắc nhở 74 tàu do chủ tàu tự khắc phục tín hiệu hoặc đưa tàu về bờ trước 10 ngày; lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) 10 tàu, xử phạt 342,5 triệu đồng; đang tiếp tục xác minh, xử lý các tàu còn lại). So với cùng kỳ năm 2023, tàu mất tín hiệu trên 10 ngày giảm 306 lượt tàu. Phát hiện 42 lượt/36 tàu khai thác vượt ranh, đã làm việc 16 chủ tàu, giáo dục, nhắc nhở yêu cầu cam kết không vi phạm; quyết định xử phạt VPHC 3 thuyền trưởng, tổng số tiền phạt 137,5 triệu đồng.

Đến nay, tỉnh chưa có tàu khai thác vi phạm bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Tuy nhiên, có 2 tàu khai thác vượt ranh bị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ, bàn giao cho tỉnh; tỉnh đã xử lý xong (phạt tiền 816 triệu đồng, bắt buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền 537,45 triệu đồng, tương đương giá trị 2 tàu cá VPHC, do tàu đang được thế chấp ngân hàng không tịch thu được). Ngoài ra, có thông tin nghi vấn 3 tàu bị Malaysia bắt giữ do khai thác thủy sản trái phép. Các lực lượng chức năng tỉnh đang tập trung điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Năm 2022, tỉnh có 9 tàu (5 chủ tàu) vi phạm, bị xử phạt VPHC 4,45 tỷ đồng. Tính từ thời điểm Nghị định số 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (5-7-2019) đến nay, tỉnh có 28 tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Tất cả chủ tàu đều bị xử phạt VPHC 20,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc nộp phạt của chủ tàu vi phạm còn hạn chế, hiện còn 21 quyết định xử phạt chưa được thực hiện đầy đủ (16,36 tỷ đồng). UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC đối với các trường hợp chưa nộp, chậm nộp phạt.

Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-BNN-KN ngày 21-9-2023 của Bộ NN&PTNT về phê duyệt kế hoạch tổng thể và kịch bản đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC lần 4 về chống khai thác IUU, tỉnh đã dự thảo xong kế hoạch và kịch bản đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC cũng như báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, đang tổng hợp góp ý hoàn chỉnh dự thảo. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các đơn vị trọng điểm về khai thác IUU, tổ chức họp Ban Chỉ đạo của tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, nhiệm vụ trước mắt là mở đợt cao điểm truyền thông chống khai thác IUU trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 1-10 đến khi Đoàn thanh tra EC kết thúc công tác thanh tra. Tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác 100% tàu cá. Củng cố công tác GSHT tàu cá, tập trung giám sát chặt chẽ tàu thuộc diện nguy cơ cao, tàu thường xuyên khai thác ở vùng giáp ranh. Củng cố công tác phối hợp với Trung tâm Chỉ huy thông tin của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4, kịp thời thông tin, xử lý các tình huống ngay trên thực địa, không để xảy ra bất kỳ vụ vi phạm nào trong thời gian từ nay đến khi Đoàn thanh tra EC kết thúc công tác thanh tra tại Việt Nam.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN