
Bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi tọa đàm bàn giải pháp hạn chế tình trạng ly hôn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Ảnh: T. Huyền
Tỷ lệ ly hôn tăng cao
Theo số liệu của Tòa án nhân dân tỉnh, năm 2007, toàn tỉnh đã thụ lý chỉ 1.275 vụ ly hôn nhưng đến năm 2017 tăng lên 4.737 vụ. Trong đó, từ ngày 1-10-2016 đến 30-9-2017, tòa thụ lý 2.071 vụ ly hôn mà nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình; 174 vụ đánh đập ngược đãi; nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc 117 vụ; mâu thuẫn về kinh tế 468 vụ; các nguyên nhân khác 1.818 vụ. Đặc biệt, có 1.389 vụ ly hôn ở tuổi từ 18 - 30; 1.358 vụ vợ chồng ly hôn khi con chưa thành niên. Từ ngày 1-10-2017 đến 31-3-2018, ngành tòa án đã thụ lý ly hôn do mâu thuẫn gia đình chiếm 1.674 vụ; ngược đãi 23 vụ; nghiện ma túy, cờ bạc 18 vụ; mâu thuẫn kinh tế 343 vụ. Ly hôn xảy ra ở độ tuổi từ 18 - 30 là 792 vụ; ly hôn khi con chưa thành niên từ 0 - 7 tuổi 468 vụ; từ 7 - 18 tuổi 360 vụ.
Số vụ ly hôn xảy ra ở địa bàn nông thôn nhiều hơn. Bà Trương Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm cho biết: Theo thống kê, năm 2015, xã có 17 vụ ly hôn; năm 2016 có 23 vụ; năm 2017 có 29 vụ và đến tháng 4-2018 có 10 vụ. Đối tượng ly hôn gồm đủ thành phần như cán bộ, công nhân, nông dân, người kinh doanh, mua bán. Qua khảo sát của Hội Phụ nữ xã cho thấy, trong các vụ ly hôn, tỷ lệ người vợ đứng đơn luôn cao gấp 2 lần so với người chồng. Điều đáng lo ngại là có trên 70% số vụ ly hôn rơi vào các cặp vợ chồng trẻ, thường ở nhóm tuổi từ 20 - 30 và hầu hết đều đã có từ 1 - 2 con.
“1001” nguyên nhân
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn. Ly hôn do yêu nhanh, cưới vội. Như trường hợp của Nguyễn Thị Thu T. ở xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam. Vừa mới 18 tuổi, cái tuổi còn học hành nhưng T. sớm nghỉ học và đi làm ở một cơ sở sản xuất thảm xơ dừa để phụ giúp gia đình. Tại đây, T. yêu H., chỉ mới 3 tháng sau họ cưới nhau, mặc dù lúc quen, họ giận nhau đến cả chục lần. Một năm sau, khi đứa con trai đầu lòng chưa tròn 3 tháng tuổi thì cả hai quyết định chia tay với lý do rất đơn giản là “không hợp nhau”.
Một nguyên nhân khác xuất phát từ kinh tế gia đình. Bạn Nguyễn Hoài P. ở thị trấn Bình Đại tuổi cũng ngoài 22, đã kết hôn với Trần Văn H. ở cùng huyện. P. chưa có nghề nghiệp ổn định, chỉ phụ gia đình buôn bán ngoài chợ, thu nhập chả là bao. Còn H. có nghề phụ hồ nhưng cũng không khá gì. Cuộc sống vốn đã khó khăn, khi sinh đứa con gái đầu lòng thì kinh tế lại càng khó khăn hơn. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và ngày càng trầm trọng hơn. Những ngày đi làm hồ H. kiếm được tiền thì đỡ, còn khi thất nghiệp lại lao vào rượu chè be bét. Thế là cả hai gửi đơn xin ly hôn với lý do “không thể nào sống chung được nữa”.
Ngoài ra, có nhiều cặp vợ chồng có nghề nghiệp ổn định, điều kiện kinh tế khá giả nhưng mãi lo làm kinh tế, thiếu quan tâm đến tình cảm gia đình, dần dà phai nhạt rồi xảy ra chiến tranh lạnh, dẫn đến ly hôn. Cũng có nhiều trường hợp người chồng làm ra kinh tế nên tự cho mình có quyền làm gì tùy thích, theo thú vui của riêng mình, thiếu quan tâm đến vợ, con. Người vợ ở nhà thiếu thốn tình cảm, vợ chồng sinh ra nghi kỵ, dẫn đến mâu thuẫn rồi ly hôn.
Đặc biệt, tình trạng ly hôn do không có con trai “nối dõi tông đường” và bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra. Trường hợp của Lê Thị M. (huyện Châu Thành), có chồng đã 7 năm nhưng sinh tới 3 đứa con gái. Gia đình lúc đầu cũng êm thắm nhưng khoảng 2 năm nay, anh Huỳnh Văn N. chồng chị lại bắt đầu sinh chuyện rượu, chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Chị M. tình nghi chồng không chung thủy với mình. Cứ thế mâu thuẫn gia đình ngày càng đến cực điểm rồi xảy ra đánh nhau. Chị M. lâu ngày chịu không nổi đòn roi của chồng đành gởi đơn xin ly dị với lý do “không có con trai nối dõi tông đường”.
Rèn luyện kỹ năng xây dựng gia đình
Theo bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tình trạng ly hôn gia tăng có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nổi lên là do nhận thức và giá trị đạo đức gia đình đã có nhiều thay đổi, cái tôi ngày càng thể hiện nhiều từ quan niệm sống, do kinh tế thất bại…
Do vậy, để hạn chế ly hôn, cần giữ lại giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống gia đình, có sự cân đối, hài hòa giữa đạo đức, kinh tế. Chú trọng giải pháp kinh tế là tạo việc làm ổn định cho giới trẻ. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hòa giải, nêu gương. Tạo ra sức đề kháng đối với cá nhân trước tác động tiêu cực của xã hội. Cần có sự tích cực tham gia của các cơ quan văn hóa, truyền thông, tư pháp. Tạo điều kiện để công nhân có nơi gởi trẻ để họ có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn...
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo cho rằng, ngày nay, tình trạng ly hôn xảy ra quá dễ dàng và ngày càng gia tăng. Luật pháp thừa nhận việc ly hôn nhưng không phải mọi người đều dễ dàng chấp nhận ly hôn. Chính điều này đặt ra vấn đề là các bậc cha mẹ phải trang bị kiến thức về hôn nhân gia đình cho các bạn trẻ trước khi thành hôn, trách nhiệm khi sống cuộc sống vợ chồng. Cần rèn luyện kỹ năng xây dựng gia đình thông qua việc thực hiện, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Qua đó, góp phần cùng địa phương hạn chế thấp nhất tình trạng ly hôn đang báo động hiện nay.
Huyền Thanh