
Bảng thông báo phòng dịch được đặt trên đường vào Tổ nhân dân tự quản số 12.
Bà Phan Kim Yến - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 12 cho biết, tổ có 36 hộ dân, với hơn 150 nhân khẩu, trong đó có trên 60 đảng viên (đảng viên đang làm việc và nhiều cán bộ hưu trí). Nhiều năm liền, tổ được nhận giấy khen, biểu dương của Phường 4. Không chỉ đảm bảo về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường mà các thành viên trong tổ còn quan tâm hỗ trợ nhau khi ốm đau, hữu sự. Tổ duy trì hụi không lời hơn 10 năm qua, tạo nguồn hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Tại tổ có nhiều cán bộ, đảng viên luôn làm gương đi đầu, cùng với các thành viên trong tổ đồng lòng thực hiện các công việc chung của tổ. Bà Yến là đảng viên 54 tuổi đảng, trưởng thành từ Đoàn Văn công giải phóng Bến Tre. Hiện bà là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng hát mùa thu. Bà tham gia và giữ vai trò Tổ trưởng Tổ NDTQ số 12 hơn 17 năm. Bà tích cực vận động các thành viên trong tổ trong thực hiện tốt các phong trào. Dịp 2-9 vừa qua, tổ có 3 đảng viên (1 người 50 năm tuổi đảng và 2 người 40 năm tuổi Đảng) được lãnh đạo TP. Bến Tre đã đến trao huy hiệu Đảng. Tại tổ còn có cán bộ hưu trí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm gương, góp sức trong xây dựng tổ trên các mặt.
Với công tác phòng chống dịch Covid-19, các thành viên trong tổ đã cùng nhau thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Trong đó, tổ đã lập Zalo thông tin và tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thông tin kịp thời về các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, chia sẻ các bài viết, thông tin về dịch Covid-19 đăng trên Báo Đồng Khởi.
Đồng thời, thông qua Zalo của tổ, các hộ gia đình trong tổ còn trao đổi thông tin về việc mua lương thực. Mọi người đăng ký số lượng và có một người đứng ra mua về phân phát. Qua đó, người dân trong tổ hạn chế việc đi ra ngoài; thể hiện tinh thần quan tâm, hỗ trợ nhau. Từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, tổ đã áp dụng hiệu quả mô hình này. Người dân trong tổ rất phấn khởi. Nguồn cung ứng lương thực luôn dồi dào, đầy đủ đến tận hộ gia đình (ngoài phần mua, tổ còn được hỗ trợ thêm từ Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4). Không chỉ lo trong nội bộ, các thành viên trong tổ còn tích cực “giải cứu” một số mặt hàng nông sản của tỉnh và ngoài tỉnh.
Để tăng thêm hiệu quả phòng dịch Covid-19, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Huỳnh Anh Tú, là thành viên của tổ đã sáng kiến và bàn với Ban Quản lý tổ thành lập một bảng thông báo trước cửa ngõ của tổ với nội dung: “Tổ tự quản vùng không có dịch. Vì tình hình dịch Covid-19 yêu cầu giao hàng đứng phía bên ngoài và gọi người ra lấy”. Bên cạnh tấm bảng thông báo, tổ cũng bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho người đến tổ.
Nhờ tấm bảng này, cùng với sự giám sát của các thành viên trong tổ, đã hạn chế tối đa người lạ đi vào trong tổ (trừ các trường hợp cần thiết liên quan đến tổ) và không có shipper vào trong tổ giao hàng mà chỉ đứng phía ngoài.
Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể Tổ NDTQ số 12, trong đó, có cán bộ, đảng viên làm gương đi đầu và sự nhiệt tình của Ban Quản lý tổ đã làm nên nhiều kết quả nổi bật trong nhiều phong trào. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 khá chặt chẽ, đảm bảo “vùng xanh” cho tổ, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch cho Phường 4 nói riêng, TP. Bến Tre và toàn tỉnh nói chung.
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt