Tổ chức Lễ cải táng 6 hài cốt liệt sĩ tại huyện Mỏ Cày Bắc

13/12/2019 - 13:27

BDK.VN - Sáng 13-12-2019, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mỏ Cày Bắc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ cải táng 6 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo 515 tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Lãnh đạo 515 tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, huyện, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang huyện và cán bộ xã Thạnh Ngãi và xã Tân Bình đã đến dự.

Trong số 6 hài cốt liệt sĩ, có 1 liệt sĩ được phát hiện tại xã Thạnh Ngãi, xác định được thông tin họ tên là Trần Minh Triết, quê quán thuộc tỉnh Quảng Ngãi, là chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đồng Khởi (Chiến Thắng), là tù binh được trao trả năm 1969, do bị thương nặng nên ở lại địa phương chăm sóc, nhưng bị lính Chi khu Ba Vát (Chi khu 108) càn hy sinh, được người dân phát hiện đem đi chôn cất. 5 hài cốt còn lại trên địa bàn xã Tân Bình.

Tại hội thảo xác định thông tin hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang ngày 26-9-2019 được tổ chức tại xã Tân Bình, qua các nhân chứng và thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, huyện, xã xác định khoảng năm 1948 - 1949, đơn vị Tiểu đoàn 308 đánh đồn Cao Đài, ở Giồng Keo, thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình. Trong trận đánh, có hy sinh 5 đồng chí của Khẩu đội 12,7mm thuộc d308 và chôn lại trên địa bàn ấp Tân Mỹ (khu đóng quân của d308).

6 hài cốt liệt sĩ trên được cất bốc vào ngày 10-12-2019.

Trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo các cấp đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.  

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích