Tổ chức Ngày Tết quân - dân tại huyện Giồng Trôm

21/01/2021 - 20:02

BDK - Ngày 21-1-2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Giồng Trôm tổ chức khai mạc Ngày Tết quân - dân, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9, Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự.

Trao nhà Tình quân dân ở xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Trao nhà Tình quân dân ở xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Ngày Tết quân - dân được diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22-1-2021 trên địa bàn 3 xã: Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông và Tân Hào, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó tình cảm giữa quân và dân. Đây cũng là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện chính sách an sinh xã hội như xây dựng và trao tặng 87 căn nhà “Tình quân dân”, khởi công xây dựng Bia lưu niệm trận đánh Gò Tranh, chỉnh trang, đắp triên, trồng hoa 3 tuyến đường dài 5,2km. Thăm, tặng 1 ngàn suất quà Tết và trao 50 suất học bổng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khám, phát thuốc cho 500 lượt người dân và dọn dẹp, vệ sinh nhà cho 13 hộ gia đình chính sách neo đơn. Ngoài ra, còn có các hoạt động như hội trại, hội thi làm bánh tét, mứt dừa, cắm hoa nghệ thuật, chưng mâm ngũ quả; giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP của địa phương...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, Ngày Tết quân - dân là hoạt động văn hóa, xã hội có ý nghĩa thiết thực của lực lượng vũ trang tỉnh nhà; là một công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục cổ vũ, động viên thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động này cũng góp phần thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN