Tổ nhân dân tự quản số 12 ấp Hòa Thanh giữ vững an ninh trật tự

07/09/2023 - 19:19

BDK - Trưởng ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành Nguyễn Văn Nhận cho biết: Ấp Hòa Thanh có 424 hộ với hơn 1.800 nhân khẩu, sinh hoạt tại 16 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Đời sống chính của người dân trong ấp chủ yếu canh tác vườn dừa, trồng xen các loại cây ăn trái và kết hợp với chăn nuôi, đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Tổ NDTQ số 12 là một trong những tổ có chất lượng sinh hoạt tốt với số lượng thành viên tham gia sinh hoạt rất đông đủ. Nhiều năm liền tổ duy trì và giữ vững tình hình an ninh trật tự (ANTT), góp phần tích cực xây dựng xã nông thôn mới An Hiệp.

Đường ĐX06 liên xã An Hiệp - Sơn Hòa đi qua địa bàn Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Hòa Thanh.

Đường ĐX06 liên xã An Hiệp - Sơn Hòa đi qua địa bàn Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Hòa Thanh.

Tổ trưởng Tổ NDTQ số 12 Dương Văn Thiền, năm nay 73 tuổi, người gắn bó với tổ từ nhiều năm qua cho biết: Tổ có 30 thành viên, được tổ chức họp lệ kỳ hàng tháng vào 18 giờ, ngày 15 âl, địa điểm họp tại nhà của tổ trưởng. Theo thông lệ, cứ vào giờ và ngày đó là bà con tổ viên tự đến họp đông đủ. Thông tin phục vụ cho cuộc họp lệ kỳ hàng tháng rất phong phú như bản tin của ngành công an, của Đảng ủy xã, trang thông tin phục vụ sinh hoạt tổ NDTQ đăng trên Báo Đồng Khởi… Ban đại diện tổ chọn lọc phổ biến cho bà con thông tin cần thiết, như tình hình dịch bệnh, hạn mặn, các chính sách mới có liên quan đến đời sống của người dân, giá cả các mặt hàng nông sản. “Đặc biệt là Ban đại diện tổ cập nhật những thông tin, câu chuyện cảnh giác về tình hình ANTT, “tín dụng đen”, an toàn giao thông… Nhờ đó, nhiều năm qua, trên địa bàn của tổ không có tệ nạn xã hội, ANTT được đảm bảo”, ông Dương Văn Thiền cho biết thêm.

Theo Trưởng ấp Hòa Thanh Nguyễn Văn Nhận, ngoài việc giữ vững tình hình ANTT, bà con tổ viên trong Tổ NDTQ số 12 còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” tại địa phương. Con đường ĐX06 liên xã An Hiệp - Sơn Hòa chuẩn bị hoàn thành trong năm nay, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con đi lại, vận chuyển hàng nông sản. Hiện tổ chỉ còn 1 hộ nghèo, do mất sức lao động, neo đơn nên hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN