BDK.VN - Ngày 30-5-2025, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Nâng cao chất lượng các giải báo chí (BC). Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày BC Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thành Đô phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thành Đô và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ chủ trì.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thành Đô nhận định, BC đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lắng nghe, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân. Trong suốt quá trình phát triển, bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo ngày càng được nâng cao. Các loại hình BC, từ báo in, báo nói, báo hình đến báo điện tử và truyền thông đa phương tiện, đã không ngừng phát triển, thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin, truyền thông, là lực lượng xung kích góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường củng cố niềm tin, tình đoàn kết vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Chủ trì trao đổi một số nội dung tại buổi tọa đàm.
Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để BC hoạt động, phát triển, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo cách mạng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, đảm bảo BC luôn hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ sự nghiệp cách mạng và lợi ích của Nhân dân.
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre không ngừng được đầu tư, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã và các trạm truyền thanh ấp, khu phố, đã trở thành cánh tay nối dài, đưa thông tin đến với người dân trong tỉnh. Hai cơ quan thường trú của Trung ương tại tỉnh, gồm Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam, cũng đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương.
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre, trong những năm qua cũng đã quan tâm thực hiện khá tốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức các giải báo chí tỉnh Bến Tre. Đồng thời phát động, khuyến khích các nhà báo tham gia các giải báo chí khu vực và toàn quốc.
Các biên tập viên, phóng viên, đại biểu đã đã có các bài tham luận, trao đổi tại buổi tọa đàm.
Tại hội thảo, các phóng viên, biên tập viên, người làm báo và các đại biểu đã có các bài tham luận, trao đổi một số nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng các tác phẩm BC như: Phát huy vai trò của Ban biên tập trong định hướng, tổ chức thực hiện những tác phẩm BC chất lượng cao; Ứng dụng công nghệ số và kỹ năng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm BC chất lượng cao tham gia các giải BC; Các yếu tố cần thiết để có một tác phẩm truyền hình chất lượng tham gia các giải BC…
Các đại biểu, biên tập viên, phóng viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm.
Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ, buổi tọa đàm đã ghi nhận được nhiều ý kiến, nhiều nội dung giá trị tập trung vào chủ đề nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí để hướng đến giải báo chí trong tỉnh, khu vực và toàn quốc.
Chủ tịch Hội Nhà báo khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến BC, đội ngũ người làm báo. Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày BC cách mạng Việt Nam cũng là dịp để cùng nhìn lại những thành tựu, chặng đường phát triển của BC cách mạng Việt Nam.
Trong hoạt động BC, có nhiều giải BC, như giải BC về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), các giải BC của các ngành (Liên hoan Truyền hình, Liên hoan phát thanh); giải BC về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đây là những “sân chơi” quý giá với các nhà báo để rèn luyện và phát triển tay nghề.
Để có tác phẩm BC hay, chất lượng để dự thi, người làm báo phải đáp ứng được nhiều yêu cầu, từ tìm kiếm ý tưởng, đề tài đến quá trình đầu tư thực hiện. Mỗi nhà báo đều có góc nhìn khác nhau; và từ “lăng kính” của mình, các tác giả hình thành tác phẩm hướng đến thu hút đọc giả, thính giả và làm nên nét riêng của mỗi nhà báo.
Từ các tác phẩm, tạo ra sự lan tỏa về những điển hình tốt, mô hình hay. Qua các tác phẩm còn có tính tập thể, sự tham gia chung của nhiểu cộng sự để cho ra tác phẩm. Đồng thời ứng dụng công nghệ trong BC để nâng cao chất lượng hình ảnh, chất lượng tác phẩm… Từ đó cũng có nhiều tác phẩm tốt để tham gia các giải BC ở các cấp.
Thay mặt Ban tổ chức tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ ghi nhận những ý kiến, các nội dung để tổng hợp và hướng đến xây dựng tập tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu trong hoạt động BC đia phương thời gian tới.