Tọa đàm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

13/05/2019 - 20:08

Quang cảnh tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Chiều 13-5-2019, tại Hội trường Công an huyện Ba Tri, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch giữa Công an với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên” trong phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại buổi tòa đàm, các đại biểu đã trình bày 10 tham luận, của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri xoay quanh những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và những kinh nhiệm trong việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác liên tịch trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự; việc xây dựng, nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp nhận lãnh, cảm hóa, giáo dục, hướng dẫn tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện, học viên các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục về địa phương; công tác phối hợp giữa các ngành trong nắm bắt dư luận xã hội và đối thoại với các đối tượng cảm hóa, giáo dục; việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đồng thời, thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác công tác liên tịch trong thời gian tới.

 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự tỉnh đã công bố quyết định và trao bằng khen của Bộ Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, công bố quyết định và trao bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Chí Công

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN