Tôn trọng sự khác biệt

15/09/2021 - 06:15

BDK - Sau 4 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, kể từ 00 giờ ngày 10-9-2021 trên địa bàn toàn tỉnh áp dụng thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có bổ sung biện pháp tăng cường phù hợp với nhiệm vụ phòng chống dịch của tỉnh trong tình hình hiện nay. Đối với các huyện, thành phố có 6/9 đơn vị thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và 3/9 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Người dân TP. Bến Tre thực hiệc Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Người dân TP. Bến Tre thực hiệc Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Qua triển khai thực hiện, có ý kiến phản ánh từ các huyện “vùng xanh” về việc người dân địa phương gặp khó tại các chốt kiểm soát vào TP. Bến Tre do quy định “phải có giấy thông hành và giấy kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ của cơ quan có thẩm quyền”. Đồng thời kiến nghị khi toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, thì giữa các địa phương “vùng xanh” người dân có thể đi lại mà không cần các quy định trên.

Về vấn đề này, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh vừa được tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, chủ trương chung toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, nhưng các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định các biện pháp giãn cách xã hội và bổ sung các biện pháp tăng cường của địa phương và đối với các xã, phường, thị trấn. Do vậy, cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân nhận thức và tự giác chấp hành các quy định, “tôn trọng sự khác biệt” khi áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg giữa các địa phương và trong thời gian này chưa khuyến khích người dân đi lại trước khi toàn tỉnh về trạng thái bình thường mới.

Có thể nói, dù đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình chưa thật sự bền vững, một số ổ dịch ở TP. Bến Tre trong những ngày qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bùng phát có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Việc giữ “vùng xanh” an toàn là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Hơn lúc nào hết, chúng ta không được chủ quan, chấp nhận hy sinh những nhu cầu chưa thật sự cần thiết, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Tiếp tục vận dụng và phát huy vai trò “chiến sĩ” của mỗi người dân, tổ Covid cộng đồng, ngăn chặn triệt để các yếu tố xâm nhập từ bên ngoài. Đặc biệt là phải kiểm soát chặt chẽ nhóm các đối tượng có nguy cơ cao, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Có như vậy mới bảo vệ “pháo đài” xã, phường, thị trấn và “xanh hóa” địa bàn toàn tỉnh bền vững.

ĐỒNG KHỞI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN