BDK - Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15-3-1920 - 15-3-2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”.
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trúc Hạnh - Phó trưởng ban Tổ chức hội thảo trả lời phỏng vấn Báo Đồng Khởi. Ảnh: Nhật Minh
Dịp này, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trúc Hạnh - Phó trưởng ban Tổ chức hội thảo xung quanh nội dung trên.
*Thưa Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy!Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của hội thảo lần này?
- Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trúc Hạnh: Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2025 nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nguyễn Thị Định, tổ chức tại tỉnh Bến Tre.
Mục đích của hội thảo lần này nhằm ôn lại cuộc đời, hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định; tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Bến Tre. Đồng thời, hội thảo là dịp để giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng, lan tỏa tấm gương cách mạng tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Thị Định trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Trên cơ sở kết quả của hội thảo khoa học, Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các cơ quan bộ, ngành của Trung ương sẽ tiến hành xây dựng đề án để kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư công nhận đồng chí Nguyễn Thị Định là cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Do đó, hội thảo là một hoạt động chính trị rất quan trọng và rất có ý nghĩa để tăng cường giáo dục lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, đặc biệt là đối với đồng chí Nguyễn Thị Định - người thủ lĩnh tinh thần, linh hồn của cuộc Đồng khởi năm 1960, người đã khai sinh ra “Đội quân tóc dài” huyền thoại, là vị nữ tướng đầu tiên và duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
* Để hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị đã được triển khai thế nào?
- Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đồng chủ trì, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thảo cũng đã họp để triển khai công việc ngay từ ban hành kế hoạch của hội thảo. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nội dung công việc ở từng lĩnh vực, từng bộ phận cơ quan, đơn vị tham mưu. Đến thời điểm này có thể khẳng định, công tác chuẩn bị hội thảo đã được tập trung thực hiện hết sức khẩn trương, nghiêm túc và bảo đảm tiến độ cũng như yêu cầu nội dung, chất lượng của công việc.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Cuba Phidel Castro, ngày 18-7-1974. Ảnh: Tư liệu
Thứ nhất là về nội dung, Ban tổ chức hội thảo đã nhận gần 80 bài tham luận do các tác giả ở cơ quan ban, bộ, ngành của Trung ương, các Quân khu, lãnh đạo của các tỉnh, thành, các nhà nghiên cứu khoa học ở Trung ương và ở các viện nghiên cứu, trường học ở các địa phương gửi về để tập hợp, hoàn thành kỷ yếu hội thảo. Đồng thời cũng đã dự kiến xong chương trình, kịch bản và các nội dung liên quan để phục vụ cho hội thảo đảm bảo diễn ra thành công.
Thứ hai là đối với các công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo và định hướng, trong đó, đã cung cấp những thông tin cho báo, đài để tăng cường tuyên truyền về Hội thảo “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” kể cả trước, trong và sau hội thảo.
Thứ ba, đến thời điểm này, tỉnh phát hành xong thư mời cho đại biểu; các khâu về lễ tân, tổ chức hậu cần, an ninh, y tế phục vụ cho hội thảo cũng đã được các cơ quan đồng chủ trì phân công thực hiện và đang khẩn trương để chuẩn bị các nội dung này.
* Tầm vóc và kỳ vọng về sự kiện quan trọng này?
- Hội thảo lần này có tổng số khoảng trên 300 đại biểu tham dự, có sự tham dự và chủ trì của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy.
Hội thảo còn có sự hiện diện của các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, Quân khu 9 cùng với đại diện của Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh như: Đồng Tháp, Bình Phước, Phú Yên, Tây Ninh. Đồng thời, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện của thân nhân, gia đình của đồng chí Nguyễn Thị Định. Cùng với đó, có sự tham gia của gần 80 tác giả tham luận trên cả nước đã gửi về để biên tập kỷ yếu của hội thảo.
Với các ý kiến tham luận khách quan, khoa học, trách nhiệm và tương đối toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định, hy vọng rằng hội thảo sẽ đạt được những mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp.
Sau hội thảo, với sự thông tin, tuyên truyền của hệ thống báo, đài trong và ngoài tỉnh cũng sẽ lan tỏa được giá trị tích cực cũng như tấm gương tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Thị Định cho cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ của tỉnh mà đối với cả nước hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với cách mạng Việt Nam, đối với quê hương Bến Tre. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ phấn đấu noi theo tấm gương của cô Ba Định - đồng chí Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng anh hùng, người con ưu tú của quê hương Bến Tre trong cuộc Đồng khởi mới tại mảnh đất quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
* Xin cảm ơn Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy!