
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh về những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp cách mạng.
PV: Thưa ông, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của sự kiện Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát?
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam: Có thể nói, quá trình tham gia sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã để lại cho đời, cho sự nghiệp cách mạng những bài học và những đóng góp rất quý giá. Vì thế, đợt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp cách mạng; giới thiệu rộng rãi đến tất cả mọi người về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của cụ cho sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt là thế hệ trẻ được hiểu sâu sắc hơn những cống hiến, những tài năng, những kinh nghiệm ấy, qua đó giáo dục cho các thế hệ trẻ tiếp tục noi theo.
Để ghi nhận quá trình hoạt động cách mạng và sự cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, trung ương đã quyết định đưa đồng chí Huỳnh Tấn Phát vào danh sách những danh nhân cần phải tổ chức kỷ niệm. Là dịp để trung ương và xã hội cùng tôn vinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, vì thế, đây là lễ quan trọng, cấp quốc gia do trung ương chủ trì, Bến Tre được chỉ đạo cùng tham gia tổ chức sự kiện này. Đây là một sự kiện lớn, trang trọng trên địa bàn tỉnh với những hoạt động quy mô rất lớn.
PV: Với ý nghĩa đó, các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát được tổ chức quy mô ra sao và đâu là những điểm nhấn quan trọng trong các hoạt động thưa Chủ tịch?
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam: Trong các hoạt động, có lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh - nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát được an táng. Trung ương sẽ chủ trì, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp để tổ chức hoạt động này.
Đây là một lễ viếng rất trang trọng ở nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát yên nghỉ. Kế đến là tỉnh tổ chức lễ viếng trang trọng tại Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng (Bình Đại). Hoạt động này đã được tỉnh chuẩn bị chu đáo với tầm, quy mô lớn và trang nghiêm. Có sự tham dự của các đại biểu trung ương, các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các cấp tỉnh Bến Tre sẽ cùng tham dự lễ viếng.
Bên cạnh hoạt động trên, còn có các hoạt động khác như: Trưng bày hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cụ Huỳnh Tấn Phát, hay đêm diễn nghệ thuật (đã diễn ra tối 13-2-2023) với chủ đề “Người vẽ cờ giải phóng” đã làm toát lên được những đóng góp của cụ trong quá trình cách mạng ở miền Nam trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra công tác hậu cần, trang trí trước lễ dâng hương tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát.
Ngoài ra, còn có hai hoạt động chính là hội thảo cấp quốc gia về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Thông qua hội thảo, chúng ta sẽ có nhiều tư liệu mới hơn, phong phú hơn về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Qua đó, chúng ta tiếp tục tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của cụ. Đặc biệt là lễ kỷ niệm (diễn ra vào chiều 15-2-2023) là buổi lễ chính, trong đó có nhiều nội dung phong phú, qua đó, chúng ta vừa kỷ niệm, vừa tôn vinh, vừa tuyên truyền về sự đóng góp của cụ tiếp theo trong thời gian tới. Do đó, đây là điểm nhấn rất quan trọng.
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và có bài diễn văn tại lễ kỷ niệm. Đồng thời sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có cuộc làm việc với tỉnh Bến Tre, đặc biệt là những định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
PV: Thông qua các hoạt động kỷ niệm, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần phát huy các giá trị tinh thần và những cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát như thế nào thưa ông?
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam: Quá trình cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân có 3 điểm nhấn mà chúng ta cần phải học tập noi theo.
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là người cộng sản trung kiên, tiêu biểu, mẫu mực. Đồng chí là biểu tượng, là hình ảnh tiêu biểu cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cũng như sức mạnh đoàn kết quốc tế. Đồng chí còn là một kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Chúng ta cũng thấy rõ được những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, để lại tấm gương về sự hy sinh cống hiến. Vốn xuất thân từ gia đình khá giả nhưng đồng chí đã từ bỏ vinh hoa để đi theo cách mạng, kháng chiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ở góc độ tỉnh Bến Tre, chúng ta rất tự hào có một người con ưu tú như đồng chí Huỳnh Tấn Phát, suốt đời hy sinh cống hiến cho dân tộc. Phát huy truyền thống đó trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre làm tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, phấn đấu đạt mức phát triển khá trong khu vực vào năm 2025 và đạt mức khá so với cả nước vào năm 2030. Đó là khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.
Xin cảm ơn đồng chí.
Ánh Nguyệt - Thanh Đồng (Thực hiện)