BDK.VN - Ngày 24-3-2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 3-8-2015, Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15-3-2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XII về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2025. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì hội nghị.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06b và Kết luận số 01 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh đã rất nỗ lực và đạt được kết quả tốt. Tất cả 6 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ mà Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.
Kiểm tra tài chính và chấp hành Điều lệ cùng cấp vượt trên 25% chỉ tiêu. Kiểm tra tài chính và chấp hành Điều lệ cấp dưới vượt trên 75% chỉ tiêu. 100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời. 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết kịp thời, các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác đều được công đoàn chuyển để giải quyết không để tồn đọng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đảm bảo tiêu chuẩn và ngày càng nâng lên về trình độ và chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, cán bộ UBKT từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 3169 của Tổng LĐLĐ. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, kết luận kiểm tra ghi nhận được những hạn chế, sai sót để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục. Đối với UBKT LĐLĐ tỉnh, qua kiểm tra đã truy thu trên 1,525 tỷ đồng.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT công đoàn các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và phải nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn, đổi mới trong nhận thức, đổi mới trong phương thức hoạt động kiểm tra, giám sát. Trong hoạt động kiểm tra, giám sát, UBKT cần chủ động, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phương thức tiến hành kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính công khai, khách quan, khắc phục triệt để việc thụ động, lúng túng, hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.
Nâng cao chất lượng kiểm tra cùng cấp và cấp dưới, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian hoạt động cho UBKT.
“Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đặt niềm tin, kỳ vọng trong thời gian tới UBKT, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, phát huy thế mạnh, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, nỗ lực và quyết tâm cao nhất thực hiện nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào việc đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh nhấn mạnh.