50 năm dòng chảy văn học, nghệ thuật Bến Tre (1975 - 2025), bài 4

Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới

26/03/2025 - 05:35

BDK - Bên cạnh việc chú trọng phát triển đội ngũ và bồi dưỡng cho lực lượng nghệ sĩ trẻ, các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng các chương trình, sản phẩm phù hợp với thị hiếu của nhân dân trong từng thời điểm, nhất là trong bối cảnh hiện đại, khi điều kiện hưởng thụ các sản phẩm văn hóa tinh thần của người dân ngày càng đa dạng.

Các ca sĩ, nghệ sĩ, cộng tác viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn trong chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Đa dạng các hoạt động

Là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phổ biến, phát hành phim và các dịch vụ điện ảnh, bồi dưỡng năng khiếu, nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết:  “Trong từng sản phẩm, chương trình, hoạt động của mình, chúng tôi cũng lồng ghép vào đó các tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) để vừa lan tỏa, phát huy giá trị của các tác phẩm VHNT vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân nhiều hơn thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng, tạo được phong trào văn nghệ cộng đồng sôi nổi. Qua các hoạt động, trung tâm đã phát hiện ra các hạt nhân, nhân tố mới trong phong trào VHNT của tỉnh. Từ đó, có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các nhân tố mới cho VHNT tỉnh. Đồng thời, trung tâm còn phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương để tổ chức các hoạt động, hỗ trợ các phong trào văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở, đem di sản văn hóa lồng ghép vào các hoạt động, giúp cho người dân hiểu biết về di sản văn hóa và để khai thác, phát huy, cho di sản tiếp tục sống với thời gian. Lồng ghép tổ chức các hoạt động câu lạc bộ đội nhóm sở thích để người dân có nơi sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật. Người dân được định hướng, hỗ trợ, hướng dẫn để không chỉ hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật mà còn sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật để cộng đồng cùng thụ hưởng.

Chắt chiu từng tác phẩm

Đứng trước sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế và nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự tiến triển nhanh chóng của công nghệ số vừa đem lại những cơ hội, vừa tạo ra thách thức mới trong việc xây dựng và phát triển các hoạt động VHNT. Mạng xã hội phổ biến rộng rãi, công nghệ ChatGPT - Chatbot trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn mạnh đã và đang trở thành thách thức trực diện đối với các hoạt động sáng tạo VHNT cũng như trình diễn văn hóa, văn nghệ. Điều này càng đặt ra cho người văn nghệ sĩ càng phải tự đổi mới mình.

Trước bối cảnh hiện tại, nhắn nhủ với lớp nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ, nhạc sĩ Lan Phong cho biết: Nhạc sĩ cần trui rèn nghề nghiệp, đừng thỏa mãn với chính mình. Đồng thời, quan tâm đào tạo đến đội ngũ kế thừa. Các anh em có năng khiếu cần cố gắng phấn đấu hơn nữa. Lực lượng nghệ sĩ lớn tuổi phát huy trách nhiệm của mình để tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Các câu lạc bộ chính là nơi để rèn luyện gần gũi nhất cho lớp kế thừa, trao đổi với nhau để có thêm nhiều tác phẩm mới. Có như vậy, mới mạnh và có hướng đi chắc chắn. Cơ quan quản lý cần có sự quan tâm đầu tư nhất định để phát triển. Lớp nghệ sĩ trẻ cần đặt mình gần gũi với thực tế, khai thác các giá trị của quê hương để sáng tạo nên các tác phẩm mang hơi thở thời đại, gắn với thực tế. Người nghệ sĩ cần chắt chiu để tác phẩm nghệ thuật được nhân dân đón nhận và lan tỏa.

Việc trẻ hóa đội ngũ sáng tác văn học nói riêng và hoạt động VHNT tỉnh nói chung là vấn đề không mới và được đề cập nhiều như là một giải pháp để thúc đẩy phát triển VHNT của tỉnh. Theo các văn nghệ sĩ trong ngành, “tìm kiếm” là giải pháp mang tính chủ động khi thực tế trên địa bàn tỉnh không thiếu những cây bút trẻ. Cùng với đó, phải là đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm, lan tỏa các hội thi, phong trào sáng tác, các hoạt động giao lưu, trao đổi để thu hút sự quan tâm của người sáng tác trẻ, gieo mầm sáng tác trong thiếu nhi, giới trẻ.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thực hiện các kênh thông tin, giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của hội viên. Quan tâm bồi dưỡng văn nghệ sĩ trẻ, kế thừa, có kế hoạch thiết thực để phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ và các chi hội địa phương. Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu cần phát huy vai trò của mình và nâng cao hơn trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với quê hương, tích cực cống hiến các tác phẩm nghệ thuật phục vụ trực tiếp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Là một nhà văn trẻ, vừa được vinh dự kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Trương Văn Tuấn cho biết: “Là một người hoạt động trong lĩnh vực VHNT, tôi vô cùng trân trọng những khởi sắc của quê hương sau 50 năm đổi mới và phát triển. Đó là một hiện thực đẹp đẽ để chúng tôi có cơ hội phản ánh vào từng tác phẩm; là cơ hội để chúng tôi ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người, lịch sử và văn hóa xứ Dừa. Để đồng hành cùng công cuộc đổi mới và phát triển VHNT, tôi cho rằng người sáng tác phải có trách nhiệm truyền cảm hứng, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nhân dân. Để làm được điều đó, người sáng tác phải trau dồi tư duy, đổi mới nội dung, hình thức để tác phẩm vừa có bản sắc quê hương vừa bắt kịp xu hướng thời đại”.

“Phát huy vai trò của VHNT trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ. Tập trung phát triển các loại hình từ nghệ thuật đại chúng đến nghệ thuật bác học. Xây dựng bộ chỉ số quốc gia về phát triển văn hóa và triển khai ứng dụng định kỳ để đo lường, giám sát sự đóng góp và tăng trưởng của lĩnh vực văn hóa trong tổng thể phát triển của quốc gia không để tụt hậu. Từng bước đẩy nhanh chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa và du lịch, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên tinh thần đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững”.

(Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng)

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN