BDK - Giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954 cho đến trước Đồng khởi 1960, tờ báo cách mạng ở tỉnh càng lúc càng phát huy rõ vai trò tuyên truyền, cổ vũ cách mạng. Những tháng ngày kháng chiến, tòa soạn báo đi qua nhiều vùng căn cứ cách mạng, bám trụ địa bàn, dựa vào nhân dân. Những tờ báo được in ấn và phát hành từ tâm huyết của đội ngũ cán bộ, biên tập, in ấn mang theo đầy ắp các thông tin quan trọng của phong trào cách mạng trên đất Bến Tre, trở thành niềm tự hào của những người dân yêu nước.
Tờ báo Hòa Bình số 2, in sáp, viết tay, ra ngày 20-2-1956. Ảnh tư liệu
Hòa Bình Thống Nhất đi vào cơ sở
Theo tinh thần Hiệp định Geneve, ta giao các vùng do cách mạng quản lý cho ngụy quyền kiểm soát, giải tán lực lượng vũ trang, đưa cán bộ đi tập kết, tổ chức Đảng rút vào hoạt động bí mật. Các đoàn thể phụ nữ, nông dân cứu quốc được giải thể, chỉ còn lại Đoàn Thanh niên lao động (gọi tắt là Thanh Lao). Phương thức đấu tranh được chuyển đổi từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị.
Tháng 8-1954, Tỉnh ủy được bí mật tổ chức do đồng chí Nguyễn Văn Khước làm Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tiến hành các hoạt động báo chí, tuyên truyền, giáo dục để ổn định tư tưởng và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới.
Thời gian này, mục tiêu của cách mạng là đấu tranh cho hòa bình thống nhất đất nước. Do đó, Tỉnh ủy quyết định đặt tên tờ báo của tỉnh là Hòa Bình. Sau đó, đổi thành Hòa Bình Thống Nhất theo chủ trương của Xứ ủy. Báo in sáp, chữ đánh máy, khổ 16 x 19cm. Măng-sét báo được kẻ lên giấy sáp in rất đẹp. Lúc bấy giờ, đồng chí Võ Văn Phẩm - Tỉnh ủy viên làm chủ nhiệm, các đồng chí cán bộ tuyên huấn của tỉnh chịu trách nhiệm biên tập và in ấn.
Nội dung của tờ báo tiếp tục giải thích thắng lợi của Hiệp định Geneve; chỉ ra phương thức đấu tranh chống khủng bố, chống tố cộng, đòi dân sinh, dân chủ, vạch trần âm mưu phá hoại của địch, phát động quần chúng đấu tranh chính trị đòi hiệp thương, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Quần chúng cách mạng lúc bấy giờ rất khát khao tin tức về hoạt động cách mạng. Nên tờ báo Hòa Bình Thống Nhất lúc bấy giờ có sức ảnh hưởng về tinh thần rất lớn trong đời sống nhân dân. Ai có tờ Hòa Bình Thống Nhất trong tay là niềm tự hào, hãnh diện và được xem như là nội tuyến cơ sở. Báo được phát hành bí mật, chuyền tay qua các cơ sở cách mạng và đi vào nhân dân rộng rãi.
Giữa năm 1958, phần lớn các đồng chí biên tập trong tòa soạn đều bị địch truy lùng ráo riết và bị bắt, tờ Hòa Bình Thống Nhất bị ngưng một thời gian ngắn, sau đó lại tiếp tục được phát hành, in khổ nửa tờ giấy sáp (15 x 20cm), chữ viết tay. Lúc này, đồng chí Nguyễn Thị Định là Phó bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo hoạt động của báo; đồng chí Nguyễn Văn Thành (Ba Kiên) phụ trách. Báo Hòa Bình Thống Nhất đã đăng tải những bài viết ca ngợi các gương hy sinh dũng cảm, bất khuất của cán bộ và nhân dân trong phong trào đấu tranh chống bắt lính, chống khủng bố, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, các cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, các tờ tin tức và tài liệu tuyên truyền ở các huyện vẫn được duy trì in ấn và phát hành đến năm 1958 khi bị địch đánh phá ác liệt các cơ sở thì mới tạm ngưng.
Sự kiện Đồng khởi 1960
Triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng cuối năm 1959, Tỉnh ủy phát động cuộc đồng khởi. Thời điểm này, tòa soạn báo Hòa Bình Thống Nhất chỉ còn 3 đồng chí là Nguyễn Văn Thành (Ba Kiên), Võ Văn Thuần và Đoàn Văn Bô (Đoàn Tứ) đã ở tại căn cứ xã Minh Đức, tòa soạn được lệnh dời về xã Bình Khánh để gần với Ban lãnh đạo Đồng khởi. Tỉnh ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Thành phụ trách báo, theo sát ban chỉ đạo để triển khai lệnh đồng khởi và giúp cơ sở thảo, in bản Quân lệnh của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 502 Lê Thiết Hùng.
Ngày 17-1-1960, cuộc đồng khởi nổ ra và giành thắng lợi lớn ở 3 xã điểm: Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp và nhanh chóng lan rộng toàn tỉnh. Tin tức chiến thắng ở các nơi liên tiếp làm nức lòng người người. Các đồng chí phụ trách in ấn càng thêm phấn chấn, bất kể ngày đêm, ra sức phát hành truyền đơn, các tờ tin, tài liệu binh vận, hiệu triệu. Báo Hòa Bình Thống Nhất tích cực cổ vũ, động viên, thúc giục nhân dân nổi dậy, kêu gọi binh sĩ đầu hàng, trở về với nhân dân, đồng thời cảnh cáo bọn ác ôn, ngoan cố.
Đến tháng 3-1960, Tòa soạn báo Hòa Bình Thống Nhất đóng tại ấp An Ninh, xã Bình Khánh (huyện Mỏ Cày Nam ngày nay) do đồng chí Nguyễn Văn Thành phụ trách, các biên tập viên có các đồng chí Lê Chí Nhân, Đoàn Tứ, Võ Văn Thuần. Tôn chỉ, mục đích của tờ báo trở thành quyết chiến quyết thắng. Tòa soạn đã đề đạt với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được chấp thuận đổi tên báo thành Chiến Thắng. Tờ báo Chiến Thắng bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt, để lại dấu ấn rực rỡ trong lịch sử báo chí cách mạng tỉnh nhà và nhân dân với nhiều bài báo ấn tượng. Đồng thời, đào tạo nên thế hệ nhà báo cách mạng bản lĩnh, tài năng.