Tổng kết công tác phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

18/03/2021 - 06:48

BDK.VN - Ngày 17-3-2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy thống nhất phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị tổng kết công tác này năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã thông qua quyết định của UBND tỉnh về kiện toàn Ban chỉ huy thống nhất phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố (BCH) tỉnh; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH tỉnh.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. Theo đánh giá, năm 2020 thủ trưởng các cấp, ngành có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn. Nhất là việc thực hiện phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp xử lý tình huống khi có yêu cầu của BCH tỉnh. Các huyện, thành phố đều có thành lập BCH để chỉ đạo thực hiện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các mục tiêu, công trình trọng điểm được tập trung quan tâm. Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với số đối tượng có hoạt động liên quan đến các tổ chức phản động, lưu vong, khủng bố được thực hiện quyết liệt...

Hội nghị thống nhất năm 2021, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; phương án của BCH tỉnh về phòng, chống tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố. Nắm chắc tình hình khiếu kiện và kết quả giải quyết của các cấp có thẩm quyền. Rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch thực hiện xử lý các tình huống. Kiện toàn BCH công tác phòng, chống gây rối bạo loạn, khủng bố các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn mặn nhưng tỉnh đã vượt qua và đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Các thành viên BCH, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đặc biệt quan tâm và nghiêm túc đánh giá sâu về những việc làm được, chưa được để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp thực hiện tốt hơn. Củng cố, xây dựng quy chế thực hiện rõ ràng, cụ thể. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân nắm, cùng tham gia thực hiện. Đặc biệt là người đứng đầu, phải hiểu sâu sắc và chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị mình. Các cơ quan truyền thông phải đổi mới công tác tuyên truyền, phải là đơn vị chủ lực trong định hướng tuyên truyền. Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tuyên truyền, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp thật tốt giữa công an, quân sự, biên phòng một cách nhịp nhàng, hiệu quả.

Tin, ảnh: Thiên Kim

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN