BDK.VN - Sáng 2-4-2025, UBND tỉnh Bến tre tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm “Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh (CC&CNCH) có huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức và Công an các tỉnh lân cận tham gia năm 2024”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Minh Vương
Theo báo cáo của Công an tỉnh Bến Tre, trong đợt diễn tập phương án CC&CNCH cấp tỉnh năm 2024 vừa qua, Ban Chỉ huy diễn tập và các bộ phận giúp việc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng cho từng đơn vị và cá nhân; qua đó, công tác chuẩn bị cho diễn tập được tổ chức thực hiện một cách thống nhất, chu đáo; thường xuyên tổ chức tập luyện nên đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch diễn tập.
Hội nghị đánh giá cao vai trò của các đơn vị thành viên tham gia diễn tập, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối nhịp nhàng thống nhất, hiệu quả, triển khai theo đúng quy trình, kịch bản diễn tập, đáp ứng được cả yêu cầu về thời gian và kỹ thuật, chiến thuật. Trong đó, Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp hỗ trợ tích cực để Ban Chỉ đạo diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnhviệc tổ chức diễn tập phương án CC&CNCH cấp tỉnh là một nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và thường xuyên, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong tình hình hiện nay; việc xét chọn Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.
Thời gian tới, quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, nguy cơ cháy nổ cao; công tác PCCC tại các địa phương, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; đề nghị các đơn vị chức năng, trong đó vai trò của lực lượng Công an là nòng cốt tăng cường tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác PCCC và CNCH; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH; các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về công tác PCCC&CNCH; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCCC, phát huy phương châm “Bốn tại chỗ”; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ để vận hành, xử lý kịp thời những tình huống cháy, nổ xảy ra.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các kịch bản, tình huống sát với thực tế; tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, nâng cao hiệu quả phối hợp huy động các lực lượng, phương tiện, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản…
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong tổ chức diễn tập phương án CC&CNCH có huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức và Công an các tỉnh lân cận tham gia năm 2024.
* Ngày 2-4-2025, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm về khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản (cát sông) trên địa bàn tỉnh. Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thảo Giang
Qua một tháng triển khai thực hiện, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp của chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an cấp xã có liên quan đã vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác, bám sát địa bàn, chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm tra vũ trang, mật phục tại các địa điểm phức tạp về khai thác cát sông trái phép và vận chuyển cát sông không rõ nguồn gốc, kịp thời nắm thông tin từ nhân dân cung cấp để kịp thời đấu tranh, xử lý.
Kết quả, qua một tháng đấu tranh quyết liệt, lực lượng Công an đã tổ chức 547 lượt tuần tra, kiểm tra với gần 2.700 lượt lực lượng tham gia; bắt quả tang 55 vụ, 97 đối tượng khai thác cát sông trái phép và tàng trữ, vận chuyển cát sông không rõ nguồn gốc; tạm giữ trên 3.790m3 cát sông; xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ, tổng số tiền trên 287 triệu đồng; khởi tố 1 vụ án, 1 bị can; các vụ còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá về những kết quả đạt được trong một tháng thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và chỉ huy Công an cấp xã liên quan tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát trái phép; chủ động nắm phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng để có biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả; làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về các đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, răn đe, giáo dục cá biệt số đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép; vận động Nhân dân mạnh dạn cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, tàng trữ, vận chuyển cát sông đạt hiệu quả cao nhất…