
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện trên quốc lộ 60 (đoạn gần chân cầu Rạch Miễu).
Đợt tổng kiểm soát được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 đến 14-8-2023, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình về phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải trên từng địa bàn để xây dựng phương án thực hiện sát hợp với tình hình thực tế; kết hợp với thông tin tuyên truyền để các chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về giao thông. Giai đoạn 2 từ ngày 15-8 đến 15-10-2023, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp.
Là trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh, TP. Bến Tre tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đăng ký hoạt động và có nhiều tuyến quốc lộ đi qua, vì vậy, Công an thành phố đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn. Thượng tá Lê Quang Gốc - Trưởng Công an TP. Bến Tre cho biết: Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo Đội CSGT, công an các xã, phường tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch thực hiện sát hợp với tình hình, điều kiện thực tế; đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban An toàn giao thông (ATGT) cùng cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT.
Công an TP. Bến Tre đã tiến hành mời chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn đề nghị ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm ATGT. Về phía lái xe, lực lượng chức năng yêu cầu ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm ATGT, tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia. Trưởng Chi nhánh Bến Tre, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Phạm Quang Tuấn chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện, công ty chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho lái xe, tuyệt đối không cho tài xế vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện”.
Cùng với lực lượng CSGT toàn tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, phóng nhanh, vượt ẩu; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; không có giấy phép lái xe... Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kiểm tra nhóm các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ như: chở quá số người quy định; không có lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải, hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; không lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện...
Theo số liệu thống kê, trong thời gian thực hiện đợt tổng kiểm tra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 1.853 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra gần 5.500 xe khách, xe container, phát hiện, lập biên bản 202 phương tiện vi phạm.
Trung tá Đặng Minh Hoàng - Đội trưởng CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng container và tài xế tự nguyện cam kết chấp hành nghiệm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ trong giai đoạn 1; kết hợp với việc tuần tra, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ phương tiện trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT trong giai đoạn 2 nên phần lớn lái xe có ý thức chấp hành tốt, ít có trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý.
Bài, ảnh: Đăng Khoa