Tổng thống Mỹ tiếp tục lên tiếng về hiệp ước an ninh với Nhật Bản

11/04/2025 - 15:52

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-4 đã một lần nữa bày tỏ quan điểm hiệp ước an ninh song phương giữa Mỹ và Nhật Bản là không công bằng, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thương mại mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Trump cho rằng hiệp ước an ninh hiện tại giữa Mỹ và Nhật Bản là không cân xứng, khi Mỹ phải chi “hàng trăm tỷ USD” để bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, trong khi Tokyo không có nghĩa vụ tương tự đối với Washington.       

Ông Trump cho rằng Mỹ từ lâu đã bị đối xử bất công trong hệ thống thương mại toàn cầu do lỗi của chính quyền tiền nhiệm. Ông cũng đặt câu hỏi về động cơ của những người đã ký kết những thỏa thuận trước đây, cho rằng họ không thực sự quan tâm đến lợi ích của nước Mỹ.

Hiệp ước song phương sửa đổi giữa Mỹ và Nhật Bản được ký kết vào năm 1960. Theo hiệp ước, Mỹ có quyền đặt các căn cứ quân sự trên quần đảo Nhật Bản và cam kết sẽ bảo vệ Tokyo nếu đồng minh châu Á này bị tấn công. Theo hiệp ước, hơn 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại bất kỳ quốc gia nào. Tokyo cũng chi khoảng 2 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ chi phí cho sự hiện diện này.

Hiện Nhật Bản đang chuẩn bị cử một nhóm đàm phán tới Washington để trao đổi chính sách thuế quan mới của Mỹ. Một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Cũng trong cuộc trao đổi với báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cập đến thương vụ gây tranh cãi giữa Nippon Steel (Nhật Bản) và United States Steel - tập đoàn sản xuất thép có trụ sở tại Pittsburgh, Mỹ. Ông tỏ rõ quan điểm phản đối việc để một công ty nước ngoài tiếp quản một “thương hiệu mang tính biểu tượng” của Mỹ. Mặc dù không nói rõ sẽ ngăn cản hoàn toàn, song Tổng thống Mỹ cho biết ông “đã phản đối thỏa thuận” ban đầu. Trong tuần này, ông cũng đã yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét lại thương vụ mua lại, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) đưa ra khuyến nghị trong vòng 45 ngày.

Trước đó, hồi tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ra quyết định chặn thương vụ vì lý do an ninh quốc gia, theo đề xuất của CFIUS.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN