TP. Bến Tre đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình

08/08/2018 - 14:42

BDK.VN - Toàn tỉnh hiện có hơn 1,6 ngàn người sử dụng trái phép chất ma túy (TPCMT), trong đó tập trung nhiều ở địa bàn TP. Bến Tre. Công tác phòng, chống ma túy (PCMT), thực hiện các biện pháp kéo giảm số người nghiện và người sử dụng TPCMT luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Người cai nghiện ma túy uống Methadone. Ảnh: H. Đức

Người cai nghiện ma túy uống Methadone. Ảnh: H. Đức

Ngoài tăng cường thực hiện các giải pháp PCMT như tuyên truyền, đấu tranh triệt phá, cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tại cộng đồng, TP. Bến Tre luôn chú trọng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (TNTGĐ).

Trong quý IV-2017, Thành ủy, UBND TP. Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện TNTGĐ. UBND thành phố đã thành lập tổ hỗ trợ điều trị, cắt cơn nghiện ma túy, với mục tiêu trước mắt là phấn đấu vận động mỗi xã, phường có ít nhất 1 người sử dụng TPCMT tự nguyện tham gia cai nghiện TNTGĐ (thành phố có 17 xã, phường), trong đó chọn Phường 5, Phường 6 và xã Mỹ Thành là 3 địa bàn điểm.  

Qua 2 tháng thực hiện thí điểm (tháng 10 đến 12-2017), tại 3 địa bàn điểm đã vận động được 4 người cai nghiện TNTGĐ. Kết quả, có 2 người đã được nhận quyết định hoàn thành thời gian cai nghiện và được chính quyền địa phương hỗ trợ có việc làm, 1 người thực hiện cai nghiện bắt buộc và 1 người đang được gia đình kết hợp với ngành chức năng xã theo dõi, hỗ trợ.

Đến nay, TP. Bến Tre đã có 16/17 xã, phường vận động được 17 người cai nghiện TNTGĐ, trong đó, có 11 trường hợp được xét nghiệm với kết quả âm tính. Tổ công tác đã bàn giao cho các ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quản lý, giám sát, giúp đỡ. Đối với 6 trường hợp xét nghiệm dương tính còn lại, đến nay, 3 người đã qua thời gian cắt cơn, giải độc và 3 người còn đang trong thời gian cắt cơn, giải độc. Hiện tại, sức khỏe của những người này tiến triển tốt.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, TP. Bến Tre sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cai nghiện ma túy TNTGĐ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ cho người cai nghiện trong suốt quá trình tổ chức cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

 “Quá trình thực hiện cai nghiện TNTGĐ, nhất thiết phải có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của gia đình người nghiện. Bản thân người nghiện phải thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy cao độ. Bên cạnh đó, các thành viên tổ công tác hỗ trợ cho người nghiện phải luôn phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt để giúp đỡ, hỗ trợ cho người cai nghiện trong suốt quá trình thực hiện cai nghiện, để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng” - Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho biết.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN