
TP. Bến Tre có nhiều công trình, dự án được tập trung thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị. Ảnh: Hữu Hiệp
Mô hình “Dân vận khéo”
Phát biểu tại hội nghị tọa đàm “Giải pháp TTVĐ, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các CT, DA trên địa bàn tỉnh”, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Tú Anh cho rằng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã, đang và sẽ triển khai nhiều CT, DA, đặc biệt là 11 CT, DA trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
Các CT, DA đều phải thực hiện giải giải phóng mặt bằng (GPMB) và đều có những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất đai, giá đất, đơn giá tài sản…; việc bố trí tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống cho người dân; nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường GPMB chưa cao... Do đó, để bảo đảm các CT, DA được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả tốt thì đòi hỏi trước tiên phải làm thật tốt công tác TTVĐ tạo sự đồng thuận của nhân dân, nhất là khâu GPMB; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân địa phương trong vùng DA; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong suốt quá trình triển khai, thực hiện CT, DA.
TP. Bến Tre là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong VĐ nhân dân đồng thuận giao đất GPMB và tham gia thực hiện các CT, DA. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Khắc Hải cho biết: Những năm qua, thành phố luôn xác định công tác TTVĐ tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhất là trong đẩy mạnh TT tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các CT, DA.
Trên địa bàn thành phố thời gian qua, nhiều CT, DA được tập trung thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị, phấn đấu đưa TP. Bến Tre đạt đô thị loại I vào năm 2030 theo NQ đề ra. Từ năm 2017 đến đầu năm 2023, thành phố triển khai thực hiện 31 CT, DA, với diện tích thu hồi đất trên 100ha, của 1.980 hộ gia đình.
Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Khắc Hải, trong TTVĐ, thành phố bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác TTVĐ, nhất là bám sát các quyết định, chỉ thị, chương trình hành động của UBND tỉnh, Thành ủy về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác VĐ quần chúng tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các CT, DA trên địa bàn TP. Bến Tre.
Vận động từng bước, kiên trì thuyết phục
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Tú Anh cho biết: Đối với một số CT tại các huyện, thành phố, ban dân vận các huyện, thành ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp và chủ trì, phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai công tác TTVĐ, thuyết phục phù hợp với từng nhóm đối tượng, thống nhất phân công “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn” gắn với trách nhiệm từng tổ chức với phương châm “Đến từng ngõ - Gõ từng nhà - Rà từng đối tượng”, “VĐ từng bước, kiên trì thuyết phục”. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân; đối thoại trực tiếp, giải đáp những thắc mắc để đoàn viên, hội viên VĐ gia đình, người thân bị ảnh hưởng bởi GPMB ủng hộ chủ trương của địa phương, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công các CT, DA triển khai trên địa bàn. Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác GPMB ở tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó công tác dân vận góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ quan trọng này.
Theo phương châm trên, thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố phối hợp thường xuyên TT mục đích, nội dung CT, chủ trương DA, chính sách hỗ trợ bồi thường tái định cư. Tổ chức TTVĐ người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng các CT, DA với phương châm “Mưa dầm thấm sâu, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Phát động các cơ quan, đoàn thể thành phố, xã, phường xây dựng các mô hình dân vận khéo trong chủ trương GPMB. Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” của tỉnh đã được công nhận thời gian qua...
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác TTVĐ hiệu quả trong nhân dân tạo sự đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đồng thuận trong bàn giao mặt bằng triển khai các CT DA, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Khắc Hải cho biết: Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục phổ biến, TT đến cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức được công tác dân vận trong TTVĐ người dân. Tiếp tục TT chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố đầy đủ các CT, DA, ý nghĩa, quyền lợi của người dân trong vùng DA.
Phát động thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, mưa dầm thấm sâu, thường xuyên, kiên trì” để TTVĐ tạo sự đồng thuận của người dân.
|
“Điểm nổi bật năm 2023, TP. Bến Tre cùng huyện Châu Thành tập trung TTVĐ nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện CT, DA cầu Rạch Miễu 2, đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2. Ngoài ra, thành phố đang TTVĐ GPMB thực hiện đại lộ Đông Tây, theo quy hoạch của thành phố. Song song đó, trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều DA khu đô thị, khu nhà ở với diện tích hơn 2.700ha. Đạt được kết quả này, một trong những giải pháp hiệu quả được thành phố thực hiện là nhân rộng các mô hình thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc VĐ, các phong trào do các cấp phát động”.
(Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Khắc Hải)
|
Phạm Tuyết