TP. Bến Tre họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

09/10/2018 - 20:47

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngành kiểm tra Đảng.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngành kiểm tra Đảng.

Ngày 9-10-2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP. Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10- 2018). Ông Võ Thanh Hồng - Phó bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống 70 năm ngành kiểm tra Đảng. Theo đó, thời kỳ đầu công tác kiểm tra do cấp ủy và chi bộ trực tiếp thực hiện, đến ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban kiểm tra Trung ương gồm 3 đồng chí, đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, gắn liền với sự hình thành UBKT các cấp trên cả nước. Năm 1976, cơ quan Kiểm tra đầu tiên của Thị xã ủy (nay là Thành ủy Bến Tre) được thành lập, do đồng chí Lê Văn Phép làm Trưởng ban. Trải qua hơn 40 năm thành lập, UBKT Thành ủy và cơ sở không ngừng phát triển cả về bộ máy tổ chức và hiệu quả công tác; giữ gìn và phát huy tốt truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Thời gian qua, UBKT Thành ủy và cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Công tác KT, GS đi vào trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Từ đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; hạn chế các trường hợp vi phạm phải dẫn đến xử lý kỷ luật, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng. Với những thành tích xuất sắc trên, năm 2014, UBKT Thành ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, UBKT Thành ủy và cơ sở cần tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác KT, GS theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong KT, GS phải xác định trọng tâm, trọng điểm, những ngành, lĩnh vực nhạy cảm; đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dấu hiệu vi phạm cũng như kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Dịp này, UBKT Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 2 đồng chí thuộc Đảng bộ thành phố. UBND thành phố trao giấy khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.

   Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN