TP. Bến Tre họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 3-2

11/01/2023 - 17:23

BDK.VN - Sáng 11-1-2023, Thành ủy Bến Tre tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023), 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2023), công bố Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2023 cho các đồng chí đảng viên đủ niên hạn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ niên hạn 55 năm tuổi Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ niên hạn 55 năm tuổi Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Vĩnh Khánh cùng cán bộ lão thành, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đến dự.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn khẳng định: Cách đây 93 năm vào ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam do lãnh tựu Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. 93 mùa xuân đã đi qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn song hành cùng lịch sử dân tộc, là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam mà tiêu biểu là lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Riêng với quê hương Bến Tre, thắng lợi của phong trào Đồng khởi 1960 đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của Nghị quyết 15 Trung ương và sự vận dụng chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo của Tỉnh ủy Bến Tre. Thắng lợi của Đồng khởi ở Bến Tre đã tạo mũi đột phá, mở màn cho cao trào mới của cách mạng miền Nam chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công và liên tiếp tấn công địch giành thắng lợi. Đồng khởi mãi mãi là bài học, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu ấy, năm 2022, Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP. Bến Tre phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Thành ủy đạt nhiều kết quả. Kinh tế vẫn giữ mức tăng trưởng khá, nhất là mũi kinh tế chủ lực thương mại - dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tiếp tục có bước phục hồi nhanh với giá trị sản xuất ước thực hiện tăng 9,8% so năm 2021. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Chủ động giám sát trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng chất. Quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền số, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

“Năm 2023 toàn Đảng bộ, quân, dân thành phố đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình được phê duyệt. Huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, duy trì mức tăng trưởng cao hơn năm 2022. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo bền vững; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% tiêu chí đô thị loại I, để đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho gia đình mẹ Lương Thị Miển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho đại diện gia đình mẹ Lương Thị Miển.

Dịp này, UBND thành phố công bố Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Lương Thị Miển, xã Phú Hưng; Thành ủy Bến Tre trao Huy hiệu đợt 3-2-2023 cho 54 đảng viên đủ niên hạn từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng. Thành đoàn Bến Tre đã trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN