TP. Bến Tre mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019

27/06/2019 - 21:06

Quang cảnh lễ mít-tinh.

Quang cảnh lễ mít-tinh.

Tại công viên Đồng Khởi, UBND TP. Bến Tre vừa tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26-6). Đại diện Công an tỉnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương và hơn 500 lực lượng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên thành phố tham dự.

Trong những năm qua, Thành ủy, UBND TP. Bến Tre luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không”, trong đó có nội dung “Không để tăng thêm người nghiện ma túy”. Các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, triệt xóa nhiều tụ điểm tội phạm ma túy, làm chuyển biến tình hình ma túy ở địa bàn phức tạp. Tuy nhiên, hiện thành phố có 242 người nghiện ma túy, 258 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ, bóng cười... có chiều hướng gia tăng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương đề nghị các ban ngành, đoàn thể, xã, phường tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên về tác hại nghiêm trọng của ma túy; đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Các lực lượng trực tiếp chiến đấu với ma túy hãy dũng cảm, kiên trì triệt phá các vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN