
Đường giao thông nông thôn Ấp 3, xã Sơn Đông. Ảnh: H. Quốc
Quán triệt Chỉ thị số 01-CT/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ NDTQ trên địa bàn TP. Bến Tre, Thường trực Thành ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham mưu chỉ đạo thực hiện. Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành, MTTQ, các đoàn thể thành phố và 14 xã, phường triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Từ khi triển khai chỉ thị, các cấp ủy, chính quyền đã phân công 2.375 lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phụ trách tổ NDTQ, giới thiệu 4.137 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, hướng dẫn và 5 tổ giúp việc, trong đó lực lượng Công an thành phố làm nòng cốt để tăng cường khảo sát thực tế, kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu sinh hoạt của tổ NDTQ; gắn với các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã kiểm tra tại 9/14 đơn vị xã, phường. Cấp ủy, chính quyền đã ban hành 17 kế hoạch, công văn để củng cố, nâng chất hoạt động tổ NDTQ. Lực lượng công an các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với việc tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ NDTQ được 331 cuộc, với 5.726 lượt người tham dự.
Lực lượng công an các xã, phường đã phối hợp với Ban đại diện tổ NDTQ, các ấp, khu phố chủ động đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong các tổ NDTQ như: “Xây dựng tổ NDTQ kiểu mẫu”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ NDTQ” trên địa bàn khu phố, “Nhóm Zalo giữ gìn an ninh, trật tự” tại khu phố, “Củng cố, nâng chất hoạt động của các tổ NDTQ”, “Không để tăng thêm người nghiện ma túy ở tổ NDTQ”, “Thông tin tuyên truyền và sinh hoạt tổ NDTQ thông qua mạng Zalo”... Thời gian qua, quần chúng nhân dân tại các tổ NDTQ đã cung cấp cho lực lượng công an 1.906 tin, trong đó có 1.170 tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, điều tra làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, từ đó đảm bảo được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Kết quả đánh giá năm 2021, có 1.237/1.253 tổ xếp loại mạnh, 16/1.253 tổ xếp loại khá.
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cho biết, để tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động tổ NDTQ, cấp ủy, chính quyền thường xuyên khảo sát, đánh giá, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ NDTQ; phân công cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hỗ trợ tổ NDTQ. Củng cố, nâng chất hoạt động của tổ NDTQ còn thiếu nhân sự, sinh hoạt chưa thường xuyên, tỷ lệ người tham gia sinh hoạt chưa đảm bảo. Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đã được công nhận, đồng thời tiếp tục xây dựng mô hình “Dân vận khéo” mới để củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện những mô hình, điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng và phổ biến nhân rộng.
Thu Huyền