
Khu đô thị Hưng Phú, TP. Bến Tre đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Ảnh: H. Đức
Phối hợp nhiều biện pháp
UBND TP. Bến Tre cụ thể hóa NQ số 03-NQ/ThU của Thành ủy bằng những kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện sâu rộng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng: qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp, qua mạng xã hội, tổ chức thi Tìm hiểu thực hiện NQ số 03-NQ/ThU của Thành ủy. Trên 5,2 ngàn đảng viên thành phố tham gia học tập, quán triệt NQ (đạt hơn 98%, trừ số đảng viên miễn sinh hoạt). Hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện hơn 2,2 ngàn cuộc, với gần 60 ngàn lượt đoàn viên, hội viên, chức sắc các tôn giáo và quần chúng nhân dân tham dự. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mỗi công dân, góp phần để NQ đạt nhiều kết quả; trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.
Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ công tác tuần tra, kiểm soát. Tổ chức ra quân tháo gỡ trên 5,4 ngàn tờ quảng cáo trái phép; nhắc nhở trên 250 trường hợp để biển báo, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè; xử lý nhiều đối tượng liên quan hoạt động rải tờ rơi quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen”.
Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn trộm cắp và phòng chống tội phạm có tổ chức. Theo kết quả rà soát đến cuối tháng 3-2023, địa bàn TP. Bến Tre có 456 đối tượng ma túy (241 người nghiện và 215 người sử dụng); đã vận động 127/241 người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone với kết quả tiến triển tốt. Cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ 66/88 vụ tội phạm về ma túy và đã tiến hành khởi tố theo trình tự tố tụng; phát hiện và làm rõ 150/185 vụ trộm cắp tài sản với 188 đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật; triệt xóa, bắt quả tang 28 vụ đánh bạc, 1 vụ đánh nhau có băng nhóm, bắt quả tang 2 đối tượng phát tờ rơi cho vay kiểu “tín dụng đen”; tổ chức hơn 5,6 ngàn cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục, đã phát hiện và giải tán hơn 800 nhóm thanh thiếu niên (gần 4 ngàn đối tượng) tụ tập vào ban đêm gây mất an ninh trật tự.
Kết quả về “6 không”
Đến nay, chủ trương về “Không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường” đạt kết quả khá tốt: Đăng ký thu gom, xử lý rác trên địa bàn phường đạt 99,1/95% với 18.731/18.895 hộ, so với chỉ tiêu NQ vượt 4,1% (chỉ tiêu 95%); trên địa bàn xã đạt 46,7/85% (8.536/18.289 hộ), chưa đạt so với chỉ tiêu NQ (chỉ tiêu 85%). Thành phố có 26/42 tuyến đường chính các xã thực hiện thu gom rác đạt 100% và 13/42 tuyến đường chính các xã có mạng lưới thu gom rác đạt 76,5%; có 6.766/18.289 hộ (chiếm 37%) ở xa các tuyến đường chính thực hiện thu gom, phân loại và có biện pháp xử lý rác thải đúng theo quy định. Thành phố có 10 trạm trung chuyển rác ở 9 xã, phường hoạt động có hiệu quả, 328/328 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn thực hiện đúng quy định về đăng ký, cam kết bảo vệ môi trường (đạt 100%); 2 khu dân cư đô thị đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải khu dân cư và 1 khu dân cư đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm dân cư.

Tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn TP. Bến Tre.
Thực hiện “Không biển hiệu, quảng cáo sai quy định”, “Không để lấn chiếm đường phố trái phép”, “Không để tình hình ma túy diễn biến phức tạp”, “Không để nạn trộm cắp gia tăng”, “Không để tội phạm có tổ chức hoạt động”, TP. Bến Tre tập trung đồng loạt ra quân cả hệ thống chính trị với sự tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 6/72 tuyến đường không biển hiệu, quảng cáo sai quy định, trong đó 2 tuyến đường nội ô và 4 tuyến đường ngoại ô; đồng thời, tập trung xóa 64,3% các điểm đen về trật tự đô thị (9/14 khu vực), 75% tuyến đường nội thị (6/8 tuyến) và 80% tuyến đường ngoại ô (4/5 tuyến) không còn tình trạng lấn chiếm trái phép.
Công tác rà soát, thống kê, quản lý số người nghiện, người sử dụng ma túy và áp dụng các biện pháp phòng chống, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện được thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tệ nạn trộm cắp được cơ quan chức năng thực hiện đúng theo quy định pháp luật, tổ chức và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, đã góp phần quan trọng để TP. Bến Tre thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.
|
“NQ số 03-NQ/ThU của Thành ủy Bến Tre có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, an toàn, thân thiện. Các cơ quan, đơn vị và xã, phường cần tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp tục triển khai sâu rộng NQ trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, cùng nâng cao nhận thức chung của cả hệ thống chính trị và huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả chủ trương “6 không” của Thành ủy”.
(Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện NQ số 03-NQ/ThU)
|
Huỳnh Đức