Trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ chết do Covid-19

16/10/2021 - 11:48

BDK.VN - Chiều 15-10-2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trao hỗ trợ khó khăn đột xuất cho trẻ em mồ côi do cha, mẹ chết, trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19.

Đoàn đến thăm, trao hỗ trợ và động viên tinh thần các em và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.

Đoàn đến thăm, trao hỗ trợ và động viên tinh thần các em và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.

Thành phần đoàn gồm Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Thưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, bà Trần Thị Thanh Lam thay mặt đoàn động viên trẻ em và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và cố gắng học tập tốt.

Đoàn đã đến nhà em Trần Thị Lan Anh, sinh năm 2009, ngụ ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam và em Quảng Thị Ngọc Trân, sinh năm 2010, ngụ ấp An Thuận, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Mỗi em được nhận 5 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động hỗ trợ.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tặng mỗi em 1 triệu đồng, UBND huyện Mỏ Cày Nam tặng mỗi em 500 ngàn đồng. Riêng em Trần Thị Lan Anh được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng một máy tính bảng trị giá 4 triệu đồng.

Được biết, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là đơn vị đã ủng hộ kinh phí vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khoảng 8 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 1.600 em trong cả nước là học sinh mồ côi trong đại dịch Covid-19. Trong đó, tại tỉnh Bến Tre có 15 trẻ em mồ côi cha, hoặc mồ côi mẹ do nhiễm Covid-19, mỗi em được nhận 5 triệu đồng. Đồng thời có 3 trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 cũng được hỗ trợ với số tiền 1 triệu đồng/em.

Về việc trao máy tính bảng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chọn 6 em học sinh là các lá chưa lành trong chương trình “Cặp lá yêu thương” gồm Ba Tri 2 học sinh, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại và Chợ Lách mỗi đơn vị 1 học sinh. Đây là những em học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, cần máy tính để học trực tuyến, mỗi em được hỗ trợ 1 máy tính bảng trị giá 4 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN