BDK - Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam (16-4-1946 - 16-4-2025) và chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức trao tặng tượng đồng cho gia đình đồng chí Hoàng Hạnh (Bí danh Hoàng Tuấn) - nguyên Trưởng ban Quân y Tỉnh đội, Phó ban Hậu cần Tỉnh đội Bến Tre.
Các đại biểu và gia đình đồng chí Hoàng Hạnh trước tượng đồng.
Tham dự có Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Cồn - nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, đại diện UBND TP. Bến Tre.
Đoàn công tác đã trao 1 tượng đồng với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng cho gia đình đồng chí Hoàng Hạnh (Hoàng Tuấn), sinh năm 1928, hy sinh ngày 25-6-1962. Nguyên quán tại phường Nghi Tân, TP. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Năm 1930, đồng chí Hoàng Tuấn vào Nam và trú quán tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và kết hôn với bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, có với nhau 4 người con.
Đồng chí Hoàng Tuấn sinh ra trong gia đình nho giáo, cha là Hoàng Quế, làm nghề lương y; tham gia cách mạng, năm 17 tuổi ông tham gia chuẩn bị và cướp chính quyền 1945, sau đó, đồng chí là cán bộ Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Bến Tre.
Năm 1950, được đào tạo y sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang và trị bệnh cho nhân dân trong vùng kháng chiến. Năm 1954, đồng chí được phân công bám trụ ở miền Nam.
Tháng 3-1960, đồng chí được phân công làm Phó ban Quân dân y tỉnh. Đồng chí đã xây dựng Ban Quân dân y các huyện và mở lớp đào tạo cứu thương, y tá cho hàng trăm cán bộ, phục vụ chiến trường.
Năm 1961, được phân công làm Trưởng ban Quân y Tỉnh đội, Phó ban Hậu cần Tỉnh đội Bến Tre. Năm 1962, Mỹ - ngụy càn quét vào xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Đồng chí Hoàng Tuấn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ trung kiên, dũng cảm, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ được giao; có công đào tạo số cán bộ ngành y tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh trong lúc ta đang thiếu cán bộ y tế.
Những thành tích trên được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Về sau, tên đồng chí được đặt tên Trường Y tá tỉnh - Trường Y tá Hoàng Tuấn.
Tiếp bước đồng chí, vợ đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng, nuôi dạy các con khôn lớn thành những cán bộ của Đảng, trong đó có bác sĩ Hoàng Việt là Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre.
Tượng đồng chí Hoàng Hạnh là một biểu tượng của sự tri ân những cống hiến của đồng chí và gia đình, qua đó thế hệ cán bộ, chiến sĩ quan tâm tiếp nối truyền thống mà thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và sự trường tồn của dân tộc.