 |
Học sinh 5 - 6 tuổi học bơi tại hồ bơi Hoàng Lam, TP. Bến Tre. |
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án Phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Đáng ghi nhận nhất là đề án đã thu hút sự quan tâm đầu tư
từ phía tư nhân, tổng kinh phí xã hội hóa hơn 14 tỷ đồng (vốn đối ứng từ các
đơn vị cơ sở là 2 tỷ đồng). Có 66 hồ bơi, bể bơi các loại trên toàn tỉnh, trong
đó nhiều nhất là TP. Bến Tre (13 hồ), ít nhất là Mỏ Cày Nam (4 hồ).
Tháng 7-2016, UBND tỉnh có Công văn số 3876 về việc đẩy
nhanh tiến độ thực hiện đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1981 đưa
vào chỉ tiêu xét thi đua hàng năm của ngành, từ đó công tác phổ cập bơi có tiến
triển rõ nét. Toàn tỉnh đã tổ chức được 358 lớp dạy bơi và có 8.950 học sinh được
cấp giấy chứng nhận, đạt 44,75% (tổng thực hiện đề án từ năm 2013 có 472 lớp dạy
và 11.800 học sinh được cấp chứng nhận).
Tuy nhiên, qua đánh giá từ lãnh đạo ngành, công tác tuyên
truyền để người dân hiểu sâu về lợi ích và công tác thực hiện đề án vẫn còn chậm
và chưa đều khắp. Số trẻ em nghèo và các trẻ em tại các vùng nông thôn vẫn chưa
có điều kiện được phổ cập. Qua đó nhận thấy việc bố trí hồ bơi trên địa bàn vẫn
chưa hợp lý.
Tại hội nghị, lãnh đạo ngành đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh
tiếp tục cấp kinh phí xây dựng thêm bể bơi loại đơn giản có kích thước ngang
trên 10m và dài trên 15m để đáp ứng nhu cầu và kỹ thuật cho các em học và kiểm
tra cấp chứng nhận. Đồng thời, công tác phối hợp giữa ngành thể thao và ngành
giáo dục là rất cần thiết trong việc rà soát, chỉ đạo quyết liệt hơn cho các điểm
trường quan tâm đến công tác phổ cập bơi.