Triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

01/06/2021 - 11:16

BDK.VN - Trong ngày 31-5-2021, UBND tỉnh liên tục ban hành công văn 2966 và 2986 về việc triển khai cấp bách các biện pháp trong phòng chống dịch Covid-19.

Cách ly 21 ngày đối với người đến/về tỉnh Bến Tre từ các khu vực, điểm dịch.

Cách ly 21 ngày đối với người đến/về tỉnh Bến Tre từ các khu vực, điểm dịch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công văn chỉ đạo trước đó, bao gồm: Công văn 2569/UBND-KGVX ngày 13-5-2021 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; 2946/UBND-KGVX ngày 29-5-2021 về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 Kể từ 0 giờ 00 ngày 31-5-2021 đến khi có thông báo khác của UBND tỉnh, áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định 21 ngày đối với người đến/về tỉnh Bến Tre từ các khu vực, điểm dịch và vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg thuộc TP. Hồ Chí Minh;

Cách ly y tế tại nhà theo quy định 14 ngày đối với người đến/về tỉnh Bến Tre từ các khu vực còn lại thuộc TP. Hồ Chí Minh.

 Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm công tác cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Tại công văn này, UBND tỉnh bãi bỏ công văn số 1659/BCĐ ngày 30-5-2021 của BCĐ về việc hướng dẫn người dân từ TP. Hồ Chí Minh về Bến Tre tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Tại công văn 2966, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Các địa phương chủ động với phương châm “Ba không: Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm…; không nói thiếu nhân lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách”, nỗ lực cao nhất để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021.

Các địa phương nếu có khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét; chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để ổn định tình hình kinh tế - xã hội, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các khu công nghiệp.

Cùng ngày, tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 30 trường hợp cách ly y tế. Trong đó, 1 trường hợp cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Nam, 29 trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Lấy 4 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, ghi nhận 4 mẫu âm tính bao gồm: 1 trường hợp sau hoàn thành cách ly về địa phương, 2 F1 tại huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và 1 F2 tại Mỏ Cày Bắc.

Có 5 trường hợp chấm dứt cách ly. 311 trường hợp còn đang cách ly y tế, trong đó 12 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 20 trường hợp cách ly tập trung, 279 trường hợp cách ly tại nhà. 25 người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương đang theo dõi sức khỏe.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN