BDK - Chiều 12-5-2025, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bác sĩ chuyên khoa II Trình Minh Hiệp cho biết: Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện phẫu thuật khẩn và cứu sống thành công một bệnh nhân nữ bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.
Bệnh nhân Đồng Minh A. đang được chăm sóc, theo dõi điều trị tại khoa Hồi sức - Tích cực, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Bệnh nhân là em Đồng Minh A. (sinh năm 2008, ngụ ấp Long Điền, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm), được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu lúc 13 giờ 45 phút ngày 10-5-2025 trong tình trạng lơ mơ sau va chạm giao thông. Trước nhập viện khoảng 15 phút, em đi xe đạp điện và va vào một xe tải đang đậu tại khu vực xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre. Người dân nhanh chóng gọi cấp cứu ngoại viện chuyển thẳng đến bệnh viện.
Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân lơ mơ, điểm Glasgow 10 (chỉ số đánh giá tình trạng ý thức của bệnh nhân, mức bình thường là 15 - Pv), mạch nhanh 160 lần/phút, huyết áp tụt sâu 60/0 mmHg, da niêm nhợt nhạt, đổ mồ hôi, bụng trái bầm tím.
Kết quả siêu âm tại giường và khám nhanh cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu sốc mất máu và chèn ép tim cấp. Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động đội ngũ phẫu thuật cấp cứu đa chuyên khoa chỉ sau 10 phút nhập viện. Ca phẫu thuật khẩn bắt đầu lúc 14 giờ cùng ngày.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Trí - Phụ trách Khoa Hồi sức Cấp cứu là người trực tiếp phẫu thuật mở lòng ngực cho bệnh nhân cho biết: Khi mở ngực trái, phát hiện khoang màng phổi chứa khoảng 500ml máu đỏ tươi. Màng ngoài tim căng phồng do máu ứ, có lỗ rách khoảng 1cm.
Đặc biệt, vùng tiểu nhĩ trái của tim có vết thủng 1cm - nguyên nhân chính gây tràn máu, chèn ép khiến tim co bóp yếu. Ê-kíp đã nhanh chóng khâu vết thủng tim, khâu màng ngoài tim và đặt dẫn lưu.
Cùng lúc đó, khi mở ổ bụng, phát hiện thêm tổn thương tại gan trái với tụ máu dưới bao gan kích thước khoảng 5x7cm và vết rách dài 2cm đang rỉ máu. Các bác sĩ tiếp tục khâu gan cầm máu và đặt dẫn lưu ổ bụng.
Sau gần ba giờ phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tim co bóp ổn định trở lại, không còn chảy máu thêm. Chẩn đoán sau mổ ghi nhận sốc mất máu, vỡ tiểu nhĩ trái, rách màng ngoài tim gây chèn ép tim-phổi cấp, tràn máu màng ngoài tim và màng phổi trái, xuất huyết nội do tổn thương gan, đa chấn thương do tai nạn giao thông.
Qua 3 ngày theo dõi hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân có tiến triển và đang tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức - Tích cực của bệnh viện. Với thành công bước đầu trong điều trị, minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các khoa phòng từ cấp cứu, hồi sức, ngoại tổng quát đến gây mê hồi sức trong quy trình báo động đỏ nội viện. Đây không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn là sự tận tâm, khẩn trương và quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh.