
Bệnh nhân T.V.Đ sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: PV.
Qua thăm khám lâm sàng và kết quả đo điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm men tim, các bác sĩ chấn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng block nhĩ thất độ III. Theo bác sĩ chuyên khoa, biến chứng block nhĩ thất độ III là tình trạng tắc nghẽn 1 phần hoặc gián đoạn đường dẫn truyền xung điện trong tim làm cho nhịp tim chậm lại, có thể gây cho bệnh nhân bị ngất xỉu thậm chí dẫn đến tử vong.
Sau khi hội chẩn và giải thích rõ tình trạng bệnh cho gia đình, các bác sĩ quyết định đặt máy tạo nhịp tạm thời và chụp hình động mạch bằng hệ thống máy chụp mạch xóa nền (DSA). Qua hệ thống máy DSA phát hiện một nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn, là nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim, các bác sĩ đã can thiệp đặt stent mạch vành giúp tái thông mạch máu.
Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt, giảm đau ngực, nhịp tim và huyết áp hồi phục về bình thường. Hiện tại, bệnh nhân đã được rút máy tạo nhịp tạm thời, sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Đây là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cao tuổi nhất và có biến chứng block nhĩ thất được can thiệp cấp cứu thành công bằng hai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp và đặt stent mạch vành đầu tiên từ trước đến nay.
Đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đi vào hoạt động từ 10-10-2020, đã chụp và can thiệp mạch vành thành công trên 500 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch được cứu sống.
PV