Triển khai kế hoạch quản lý chăn nuôi và dịch bệnh động vật năm 2022

24/02/2022 - 17:48

BDK.VN - Ngày 23-2-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác quản lý chăn nuôi và dịch bệnh động vật năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo tại hội nghị.

Hiện tổng đàn bò toàn tỉnh có 237.922 con, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn dê 185.560 con, tăng 3.100 con so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn heo 449.410 con, tăng 27,15% con so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn gia cầm 9,3 triệu con. Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh không xảy ra, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển ổn định. Bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 8 hộ, 7 ấp, 6 xã, 5 huyện, thành phố với tổng số chết và tiêu hủy 1.007 con.

Bệnh viêm da nổi cục (VDNC) đã xảy ra tại 562 hộ, 148 ấp, 53 xã, 8 huyện, thành phố với tổng bò bệnh là 830 con/tổng số bò nuôi trong hộ là 2.920 con, số bò chết 224 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 32.663 kg. Từ đầu năm 2022 cho đến 13-2-2021, bệnh VDNC đã phát sinh ở 2 hộ tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm với 3 bò bệnh, 2 con chết, tiêu hủy. Đến nay, các ổ bệnh trên địa bàn tỉnh đã qua 21 ngày không có con bệnh mới phát sinh, cơ bản dịch bệnh đã kiểm soát.

Trong năm 2021, những tháng đầu năm 2022 đến nay, bệnh dại trên người dẫn đến 13 trường hợp người tử vong tại các huyện, thành phố.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo: Với vai trò chủ lực trong công tác chăn nuôi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường theo dõi hỗ trợ các địa phương trong việc cụ thể hóa và triển khai tổ chức, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Trong đó lưu ý việc hoàn chỉnh hệ thống thú y, có kế hoạch chủ động phòng ngừa từ xa. Về mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục tập huấn cho địa phương.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công Thương chủ trì phối hợp các địa phương đẩy mạnh liên kết chuỗi. Hằng năm có sơ kết công tác phối hợp giữa các sở ngành liên quan. Các huyện rà soát sớm hoàn chỉnh kế hoạch, có lộ trình, phân kỳ thực hiện quy định về di dời cơ sở chăn nuôi tập trung theo Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN