Triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp 

18/07/2024 - 19:36

BDK.VN - Chiều 18-7-2024, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác IUU tại tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 689 tỉnh.

Báo cáo tình hình chống khai thác IUU, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết thời gian qua cả hệ thống chính trị đã tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và triển khai công tác chống khai thác IUU. Qua đó, các hạn chế và thiếu sót trong khai thác IUU đã dần khắc phục. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Toàn tỉnh hiện có hơn 3 ngàn tàu cá đăng ký, trong đó có hơn 2 ngàn tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến việc khai thác trên biển được tổ chức thường xuyên, giúp chủ tàu, ngư dân nâng cao ý thức và tự giác chấp hành các quy định. Công tác quản lý địa bàn và theo dõi tình hình ngư dân được thực hiện khá tốt, bảo đảm điều tra và xử lý kịp thời các vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét tháo gỡ các vấn đề đăng ký tàu cá diện “3 không” để giúp ngư dân, chủ tàu sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Qua nghe báo cáo và nắm tình hình, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá Bến Tre có tiềm năng rất lớn về thủy sản, tuy nhiên thời gian qua, công tác triển khai IUU của tỉnh chưa có nhiều chuyển biến như mong muốn. Đồng thời đề nghị tỉnh tập trung hoàn thành đăng ký, quản lý tàu “3 không” theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; xử lý nghiêm các tàu vi phạm. Tăng cường công tác giám sát tàu cá trên biển, quản lý tốt tàu cá mất kết nối giám sát hành trình; quản lý tốt và nắm chắc số lượng tàu cá.

Triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, giữ vững kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác. Đồng thời khắc phục các hạn chế thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ theo đánh giá của đoàn công tác. Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu ở các địa phương trong công tác chống IUU trong bối cảnh đã có Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và cam kết, quyết tâm chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót. Sắp tới, tỉnh sẽ triển khai hội nghị để phát động đợt cao điểm tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ và tạo chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến kiểm tra thực tế dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ba Tri (dự án). Tại buổi làm việc, đoàn công tác quan tâm nắm thêm thông tin và tiến độ dự án. Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư 164 tỷ đồng, gồm hạ tầng giao thông với 6 đường giao thông, 1 cầu, 18 cống, xây dựng mới tuyến trung thế 3 pha dài hơn 24km.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN