Triển lãm về phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960 tại Địa đạo Củ Chi

08/01/2020 - 06:48

BDK - Từ ngày 9-1 đến 30-3-2020, triển lãm, trưng bày chủ đề “Phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960 và công cuộc Đồng khởi mới xây dựng và phát triển Bến Tre”, do UBND tỉnh phối hợp với Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra tại địa đạo Củ Chi.

Công tác chuẩn bị trưng bày đã hoàn tất để sẵn sàng đón khách tham quan.

Công tác chuẩn bị trưng bày đã hoàn tất để sẵn sàng đón khách tham quan.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong cho biết, hoạt động nhằm giới thiệu đến nhân dân TP. Hồ Chí Minh và bạn bè trong nước, quốc tế hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử đấu tranh hào hùng, truyền thống vẻ vang của quân và dân Bến Tre; góp phần trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ những người đang tiếp nối hôm nay và mai sau, theo gương của thế hệ đi trước.

“Bến Tre phối hợp với Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức cuộc triển lãm này, bởi Địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ XX và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ngoài hình ảnh, tư liệu và hiện vật về “Phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960”, Bến Tre còn giới thiệu công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương bằng phong trào “Đồng khởi mới”, những tiềm năng, thế mạnh và những kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong quá trình đổi mới với mong muốn thu hút du khách đến với Bến Tre để trải nghiệm và khám phá”, ông Trương Quốc Phong cho biết thêm.

Lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra các hình ảnh và các khâu chuẩn bị cho ngày khai mạc.

Lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra các hình ảnh và các khâu chuẩn bị cho ngày khai mạc.

Hơn 250 hình ảnh và tài liệu khoa học được triển lãm, trưng bày tại khu vực sảnh Đền Bến Dược theo hai nội dung lớn: diễn biến, tư liệu liên quan phong trào Đồng khởi năm 1960 và nội dung về những thành tựu của tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế…

Điểm nhấn của đợt trưng bày được tập trung chú trọng vào ý nghĩa lịch sử của cuộc Đồng khởi 1960. Trong đó, có giới thiệu thông tin về việc mở đầu cho phong trào Đồng khởi là cuộc đấu tranh chính trị, vũ trang của quần chúng nhân dân ba xã: Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày, ngày 17-1-1960, giành được thắng lợi.

Làn sóng Đồng khởi như nước vỡ bờ lan ra rộng khắp các tỉnh Trung Nam Bộ, Đông Nam Bộ, góp phần đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển hẳn sang tiến công, lãnh đạo cuộc đấu tranh đến thắng lợi hoàn toàn.

Từ phong trào Đồng khởi, Bến Tre có hơn 2 ngàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 100 địa phương, đơn vị anh hùng; hơn 50 anh hùng và 19 tướng lĩnh sinh ra trên quê hương Đồng Khởi. Ngày 2-9-1968, Bến Tre vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam tặng thưởng 8 chữ vàng: “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” và được công nhận là một trong ba ngọn cờ đầu của phong trào du kích chiến tranh.

Với Đền Bến Dược, ông Trọng Nhân - Chánh Văn phòng Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi chia sẻ: Được tỉnh Bến Tre chọn làm địa điểm triển lãm, trưng bày nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi là niềm vinh dự cho Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã hỗ trợ hết mình, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan của tỉnh để đảm bảo triển lãm diễn ra thành công tốt đẹp.

“Việc triển lãm tại khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi giúp cho đơn vị tạo thêm mô hình mới, phục vụ du khách tham quan. Địa điểm được chọn trưng bày tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược Củ Chi - là nơi đang thờ 45.639 anh hùng liệt sĩ. Do đó, mang ý nghĩa rất lớn đối với việc phối hợp trưng bày của Bến Tre. Hàng năm, Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược Củ Chi cũng đã đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, tìm hiểu, tưởng nhớ, tri ân anh hùng liệt sĩ”, ông Trọng Nhân thông tin thêm.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN