Triệt phá nhiều điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật

09/05/2021 - 13:18

Trong 15 ngày đầu ra quân (từ 23-4-2021 đến 7-5-2021) tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an tỉnh đã phối hợp các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp đạt hiệu quả, được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân.

Công an các cấp chủ động nắm tình hình âm mưu, hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch và phần tử xấu liên quan cuộc bầu cử; đấu tranh, xử lý với 2 đối tượng đăng tải, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Thực hiện tốt quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Công an đấu tranh làm rõ 5 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1 đối tượng có quyết định truy nã, triệt xóa 44 điểm tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính với 296 đối tượng. Phát hiện và bắt quả tang 5 trường hợp vi phạm pháp luật về kinh tế. Bắt quả tang 5 vụ tàng trữ trái phép ma túy. Lực lượng Cảnh sát môi trường bắt quả tang 3 vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1,48 tỷ đồng, tịch thu 1 phương tiện vi phạm; Công an tỉnh ra quyết định xử phạt 1 trường hợp với số tiền trên 30 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng lực lượng cơ sở tổ chức hơn 1 ngàn cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông. Tạm giữ 834 phương tiện, 670 giấy tờ các loại; phạt vi phạm hành chính trên 1,2 ngàn trường hợp, với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đồng.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN