Trinh sát kể chuyện

Triệt xóa tụ điểm cờ bạc ven sông Tiền

23/09/2020 - 07:19

BDK - Thời gian qua, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Với quyết tâm đẩy lùi vấn nạn cờ bạc, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tập trung triệt xóa nhiều tụ điểm, trong đó có những tụ điểm quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thu hút dân cờ bạc từ nhiều tỉnh, thành khác đến đánh bạc, như tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà ông Lý Văn Kiệm (ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành). Tụ điểm này do con trai ông Kiệm là Lý Thành Tài (sinh năm 1985, ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức.

Hiện trường triệt phá vụ đánh bạc. Ảnh: Minh Tú

Hiện trường triệt phá vụ đánh bạc. Ảnh: Minh Tú

Theo nguồn tin trinh sát, từ cuối tháng 6-2020, tại nhà ông Kiệm thường xuyên tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc rất đông, là người đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Hoạt động của ổ cờ bạc này đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo cho chủ trương, quyết tâm triệt phá tụ điểm này.

Theo hồ sơ quản lý của cơ quan Công an, Lý Thành Tài là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, từng tham gia đánh bạc ở nhiều nơi. Lợi dụng mối quen biết rộng, y đã lôi kéo các đối tượng cờ bạc từ nhiều địa phương khác đến tụ điểm và có nhiều cách thức đối phó với lực lượng chức năng. Để tránh sự chú ý, Tài bố trí cho các xe ô tô đến đánh bạc đậu tại một điểm du lịch, rồi cho người dùng xe mô tô chở khách vào tụ điểm. Toàn bộ khuôn viên vườn, nhà ông Kiệm đều được xây tường rào bảo vệ. Cửa ra vào luôn khóa chặt, Tài giao cho một người thân tín canh gác, chỉ mở cửa cho những “khách quen” đến đánh bạc. Ổ cờ bạc này nằm rất sâu trong vườn, đường đi quanh co, để vào được đến nơi phải đi qua nhiều ngõ, hẻm. Tại tất cả các ngả đường, Tài đều bố trí người cảnh giới, vì vậy việc tiếp cận để nắm tình hình, điều nghiên địa hình hết sức gian nan.

Không chùn bước trước khó khăn, các trinh sát xây dựng nhiều phương án tiếp cận, kể cả đột nhập ổ cờ bạc này vào ban đêm từ hướng sông Tiền. Đợi lúc đêm khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chúng tôi len lỏi qua đám lau sậy rậm rạp tiến về phía khu vườn có tường rào bao quanh, là địa điểm hàng ngày diễn ra hoạt động đánh bạc. Việc đột nhập khá suôn sẻ nhưng lúc tổ công tác rút ra đã bị chó của các hộ dân lân cận phát hiện, sủa dữ dội. Để không bị lộ, chúng tôi đã lặn cặp theo con rạch ra sông.

Thông tin thu thập được từ lần đột nhập này kết hợp với các nguồn trinh sát khác đã giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quát về địa hình, cách thức tổ chức, bố trí của ổ cờ bạc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho chúng tôi là làm sao vượt qua được cửa chính vào bên trong. Đây là con đường ngắn nhất để tiếp cận, bắt quả tang hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng. Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu thói quen của đối tượng gác cửa, các trinh sát nhận thấy đối tượng này nghiện thuốc lá và mỗi khi châm thuốc là lúc y mất cảnh giác nhất. Đây được xác định là thời điểm tốt nhất để ra tay khống chế tên gác cổng để lực lượng ập vào bên trong.

Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đúng 14 giờ 30 phút ngày 21-7-2020, chúng tôi ập vào ổ cờ bạc khi các con bạc đang mải mê sát phạt nhau. Nghe tiếng súng nổ, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Chúng tôi nhanh chóng khống chế và bắt giữ Lý Thành Tài, cùng 21 con bạc khác. Tại hiện trường, chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ 1 bộ tài xỉu, 17 xe mô tô, 25 điện thoại di động và hơn 620 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Tài và các đối tượng khác đều đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, chúng tôi cảm thấy trăn trở trước thực trạng tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các tụ điểm cờ bạc không ngừng xuất hiện. Người tham gia đánh bạc đủ mọi lứa tuổi, thành phần xã hội, giới tính. Dẫu biết “cờ bạc là bác thằng bần” nhưng nhiều người vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Biết bao người, bao gia đình rơi vào cảnh nợ nần, sa vào vòng lao lý, tan nhà nát cửa cũng vì cờ bạc mà nhiều người vẫn chưa thức tỉnh.

Đấu tranh với cờ bạc là nhiệm vụ của lực lượng công an nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội. Vì vậy, chúng tôi mong rằng, mọi người hãy nhìn vào những hệ lụy từ cờ bạc để tránh xa tệ nạn này, đồng thời tích cực hỗ trợ lực lượng công an đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đăng Khoa

(Ghi theo lời kể của Trung úy Nguyễn Minh Duy - Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN